Ngô Kiến Huy tiết lộ mối quan hệ với Khổng Tú Quỳnh sau 4 năm chia tay

13/03/2023 06:00 GMT+7

Vô tình "chặm mặt" bạn gái cũ Khổng Tú Quỳnh trong một sự kiện diễn ra tại TP.HCM, Ngô Kiến Huy có những chia sẻ chân thành với Thanh Niên về mối quan hệ của cả hai sau 4 năm chia tay. Bên cạnh đó, "chàng Bắp" cũng có dịp tâm sự về quan điểm làm nghề của mình.

Ngô Kiến Huy tiết lộ mối quan hệ với Khổng Tú Quỳnh sau 4 năm chia tay - Ảnh 1.

Ngô Kiến Huy là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Anh nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên, MC và là thành viên "nòng cốt" trong các chương trình thực tế ăn khách

FBNV

Tôi rất 'mê' HIEUTHUHAI

* Chào Ngô Kiến Huy, anh từng tham gia nhiều phim điện ảnh nhưng không phải lúc nào cũng thành công, có phim bị chê nhảm dù đầu tư nhiều, anh nghĩ sao về điều này?

- Nghệ sĩ Ngô Kiến Huy: Vì hồi xưa tôi ham đóng phim quá, không chọn lọc kịch bản nhiều. Tôi mê nghề nên chỉ cần được đóng phim là vui rồi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi phải chọn những vai hợp sức mình, vào đúng thời điểm và phải chuẩn bị kỹ. Bởi có những vai diễn đòi hỏi thân hình tôi phải ốm hoặc mập để đúng với tạo hình nhân vật, vì thế tôi "ế" đến giờ, chưa có phim khác.

* Anh có thấy chạnh lòng khi mình hy sinh nhiều cho nhân vật nhưng không nhận được phản hồi tốt?

- Từng phim sẽ có những đối tượng khán giả khác nhau, không phải bộ phim nào cũng thu hút được tất cả đại chúng. Qua các tác phẩm, dù thành công hay thất bại mình đều có thêm kinh nghiệm và bài học cho bản thân, tôi nghĩ đơn giản như vậy và cứ tham gia đóng phim. Năm nay tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội thử sức ở một vai diễn mới.

* Ngô Kiến Huy hoạt động với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, MC… Nếu chỉ được chọn một, anh muốn mình được nhìn nhận với vai trò nào?

- Tôi muốn được khán giả nhìn nhận như một nghệ sĩ. Nếu phải chọn một, tôi sẽ chọn vai trò ca sĩ vì đó là xuất phát điểm của tôi.

* Như anh nói, nghề ca sĩ là xuất phát điểm, tuy nhiên, những sản phẩm âm nhạc gần đây của anh phần lớn nhận về ý kiến trái chiều, không đạt thành công như mong đợi. Anh nghĩ sao?

- Thất bại cho tôi những bài học. Nhờ đó tôi sẽ biết mình hợp và không hợp với dòng nhạc gì. Đối với tôi, thất bại không đáng sợ bằng việc mình không dám làm điều đó. Tôi cứ làm việc thoải mái, miễn sao mình còn sức cống hiến. Khán giả rất đa dạng, tôi không thể cứ mãi đi theo một vai diễn hay một dòng nhạc cố định. Tôi nghĩ mình còn sức nên cứ bung xõa thoải mái. Còn về những phản ứng của khán giả, tôi sẽ lắng nghe sự góp ý để làm tốt hơn.

Ngô Kiến Huy tiết lộ mối quan hệ với Khổng Tú Quỳnh sau 4 năm chia tay - Ảnh 2.

Ngô Kiến Huy không ngần ngại chi tiền "khủng" cho âm nhạc nhưng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều

FBNV

* Anh có nghĩ mình phải thay đổi tư duy âm nhạc và trau dồi thêm giọng hát không?

- Dĩ nhiên rồi, nếu mọi người để ý kỹ thì trong mỗi bài hát, tôi thường sẽ có một cách hát khác nhau, không bài nào giống bài nào. Tôi rất mạnh về ballad, nhưng so với những bài tiết tấu nhanh thì tôi phải luyện tập. Kim chỉ nam của tôi là sẽ không ngừng học tập, kể cả ca sĩ trẻ, nếu họ có những điều hay tôi cũng học hỏi.

* Chia sẻ mình rất đam mê ca hát, nhưng trên một chương trình, Ngô Kiến Huy từng nói lâu ngày không đi hát, nếu bầu show mời hát sẽ bị cộc, vì sao vậy?

- (Cười) Tôi đùa thôi chứ thật ra show của tôi rất đều. Tôi có năm công việc là làm ca sĩ, MC, diễn viên, tham gia show thực tế và cả kinh doanh nữa. Vì thế, mặc dù có nhiều lời mời nhưng tôi phải phân chia quỹ thời gian hợp lý, không thể tham và ôm đồm tất cả mọi thứ. Tôi phải chọn quỹ thời gian thật sự tốt cho thể lực của mình. Ví dụ thời điểm đó tôi làm MC, tôi chỉ tập trung cho công việc đó thôi, với vai trò ca sĩ cũng vậy.

* Ngô Kiến Huy nói mình muốn tập trung thể lực cho công việc, nhưng khi tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, anh bị chấn thương và bệnh rất nhiều. Vì sao anh lại phá sức và hy sinh nhiều như vậy?

- Thật ra đối với tôi, cống hiến là điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ. Không chỉ riêng tôi đâu mà tất cả những anh em trong 2 ngày 1 đêm, ai cũng cống hiến cả. Chúng tôi quay cực lắm, có người bị tét đầu, có người trật vai nhưng quan trọng nhất là chúng tôi mang đến những hình ảnh đẹp. Thêm nữa, khi chơi game, tôi thường không màng đến thân thể, miễn là khán giả thấy thích thú và có thể truyền tải những nét đặc sắc nhất của địa phương là tôi hài lòng.

Ngô Kiến Huy tiết lộ mối quan hệ với Khổng Tú Quỳnh sau 4 năm chia tay - Ảnh 3.

Bộ đôi Ngô Kiến Huy - HIEUTHUHAI được nhiều fan "đẩy thuyền" sau 2 ngày 1 đêm

FBNV

* Có những chấn thương hoặc tai nạn nào không được công khai trên sóng 2 ngày 1 đêm không?

- Thật ra chúng tôi có những lần bị ngộ độc thực phẩm. Bởi vì đôi khi mình đến những địa điểm mà đồ ăn không được phong phú như mình mong muốn, nên cứ ăn đại, ăn bừa ở ngoài và bị ngộ độc. Khi đó chúng tôi đâu biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng. Trong tập có Nhã Phương tham gia, cô ấy bị ngộ độc phải mất gần nửa ngày để phục hồi. Nhưng những cảnh đó không nên lên sóng vì chúng tôi không muốn khán giả phải xem những gì quá khổ hay tiêu cực. Chúng tôi chỉ muốn mang đến những hình ảnh tích cực, khiến khán giả vui vẻ. Khổ thì mình chịu còn cái gì hấp dẫn nhất thì người xem được hưởng.

* Ngô Kiến Huy thường xuyên được fan ghép cặp với rapper HIEUTHUHAI, anh cảm thấy như thế nào?

- Hiếu là một trong những mẫu đàn ông mà vạn người mê. Hiếu đẹp trai lắm, ngủ dậy là đẹp hú hồn luôn. Vì thế khi ngủ chung với Hiếu, tôi hay ôm bạn, để "lấy hơi" sự đẹp trai đó, cũng may là Hiếu không kỳ thị tôi (Cười).

Tôi rất mê Hiếu. Còn việc fan "đẩy thuyền" thì tôi thấy vui thôi. Vì chuyện khán giả ghép cặp người này với người kia vốn là đặc sản của những chương trình thực tế. Khán giả thích hai người đó thì họ ghép đôi, xem như là sự công nhận của họ đối với những người nghệ sĩ.

Không ngại 'chạm mặt' Khổng Tú Quỳnh sau chia tay

Ngô Kiến Huy tiết lộ mối quan hệ với Khổng Tú Quỳnh sau 4 năm chia tay - Ảnh 4.

Theo Ngô Kiến Huy, không có nghệ sĩ nào không có tài năng, chỉ là họ có chịu cố gắng hay không

FBNV

* Có thời điểm Ngô Kiến Huy đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng lại lao đao vì những ồn ào, dường như bị thụt lùi so với đồng nghiệp cùng thời, giai đoạn đó đối với anh như thế nào?

- Tôi không thấy khó khăn bởi vì khi cảm giác bản thân thụt lùi thì mình phải cố gắng bật dậy. Tôi không sợ điều đó, càng thụt lùi thì ý chí của tôi càng mãnh liệt. Tôi không bao giờ để bản thân đứng yên tại chỗ, không để đầu mình bị "chết". Tâm niệm của tôi là "nhàn cư vi bất thiện", bản thân rảnh rỗi thì sẽ sinh tật xấu, mình sẽ bắt đầu đi chơi, tiêu xài phung phí. Cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn, tôi luôn mang những điều tiêu cực bỏ đi và cố gắng nâng cao giá trị tích cực cũng như những gì hiệu quả trong công việc.

Tôi chỉ mong mọi người nhìn nhận một điều đó chính là sự cố gắng của mình thôi. Đối với tôi, không có một nghệ sĩ nào mà không có tài năng cả, chỉ là họ có chịu cố gắng và vượt lên khó khăn hay không. Tất cả những nghệ sĩ đã tham gia vào showbiz rồi thì đều có tài năng.

* Có bao giờ anh khó khăn đến mức muốn bỏ nghề và đi làm công việc khác?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Trong nghệ thuật, hầu như tôi làm tất cả các khía cạnh rồi, chỉ là chưa làm bầu show thôi. Đối với tôi, nghệ thuật là một lĩnh vực mà nếu mình chịu đầu tư thì nó sẽ là cái nghề vô tận. Không bao giờ tôi thấy nhụt chí với nghệ thuật, nếu tôi không làm ca sĩ được, tôi sẽ tìm cách học về MC hay diễn viên. Lúc nào tôi cũng trau dồi và học hỏi mỗi ngày.

* Ngô Kiến Huy liên tục lấn sân sang vai trò khác và còn hoạt động kinh doanh sôi nổi, có phải nghề đi hát không đủ sống không?

- Tôi làm vừa đủ sống thôi, không giàu, có bao nhiêu thì xài và đầu tư bấy nhiêu. Ví dụ tôi làm MC, diễn viên để có kinh phí đầu tư vào âm nhạc. Như mọi người cũng biết, chi phí để quay một MV không hề rẻ, rất nhiều tiền. Tôi kinh doanh để lấy tiền nuôi đam mê nghệ thuật, không thể nào để bản thân thụt lùi được. Bởi vì khi đã ở vị trí này, tôi muốn những sản phẩm mình làm ra phải chỉn chu, không qua loa, do đó cần nhiều kinh phí để làm tốt hơn.

Ngô Kiến Huy tiết lộ mối quan hệ với Khổng Tú Quỳnh sau 4 năm chia tay - Ảnh 5.

Chủ nhân hit Giả vờ yêu thừa nhận mình kinh doanh để lấy tiền nuôi đam mê nghệ thuật

FBNV

* Những nghệ sĩ đồng trang lứa như Đông Nhi, Minh Hằng, Khởi My đều đã kết hôn. Anh có bao giờ mơ về đám cưới của mình?

- Thật sự thời điểm hiện tại công việc của tôi đang bị quá tải, chỉ muốn dồn tất cả cho các dự án của mình. Khi tôi sẵn sàng hoặc có gì đó chắc chắn về vấn đề này, tôi sẽ thông báo.

* Anh có đặt mục tiêu là bao nhiêu tuổi sẽ lấy vợ không?

- Không, thông thường khi đặt mục tiêu tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi chỉ cố gắng để bản thân tốt hơn hôm qua, không đặt mục tiêu quá xa mà chỉ đề ra là trong tháng này mình sẽ làm gì thôi.

* Gia đình có hối thúc anh phải lấy vợ không?

- Không, gia đình rất tôn trọng quyết định của tôi, bởi vì khi thoải mái tôi sẽ làm nghề thật tốt và mang lại tài chính. Hiện tại tôi đang lo tất cả mọi thứ cho gia đình, tôi muốn lo cho ba mẹ trước khi lo cho bản thân mình.

* Sau chia tay, khi xuất hiện chung trong một sự kiện với Khổng Tú Quỳnh như thế này, anh có ngại không?

- Không, tôi thấy bình thường. Tôi không ngại, né tránh hay có cái nhìn khác gì về nửa kia. Khi chạm mặt tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường, thậm chí là sẵn sàng giúp đỡ trong công việc luôn.

* Cảm ơn Ngô Kiến Huy đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.