Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp

02/11/2022 07:30 GMT+7

Nhà Millon tại Pháp vừa mở cửa bán đấu giá trên 300 cổ vật, trong đó gần 100 cổ vật có nguồn gốc từ Việt Nam. Xin giới thiệu tiếp phần cuối những cổ vật Việt Nam được bán đấu giá trên trang Millon kể từ ngày 31.10.2022.

Lô 63 mà nhà Millon ở Pháp mở cửa bán đấu giá là tượng Phật bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả Đức Phật đang ngồi, 1 tay giơ lên, tay còn lại cầm 1 chiếc bát khất thực. Mặt sau đóng dấu sản xuất ở Biên Hòa. Chiều cao: 20,5 cm. Chiều rộng: 17 cm. Chiều sâu: 12 cm. Từ bộ sưu tập cũ của Paul Simoni (1863-1931), ông cố của chủ sở hữu hiện tại.

Lô 63 mà nhà Millon ở Pháp mở cửa bán đấu giá là tượng Phật bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả Đức Phật đang ngồi, 1 tay giơ lên, tay còn lại cầm 1 chiếc bát khất thực

Lô 66: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara

Lô 70: Bức tượng bán thân của một người phụ nữ bằng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20

Lô 72: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, miêu tả 1 người nữ đang ngồi khoanh tay trên bàn. Đế gỗ

Lô 73: Bức tượng bán thân của người nữ trẻ tuổi, thế kỷ 20, bằng đồng với lớp gỉ nâu, đầu hơi cúi xuống và đội khăn xếp

Lô 74: Cặp liên kết bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả hai người nữ Việt Nam trong tư thế ngồi

nhà Millon

Lô 66: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara. Chiều cao: 41,5 cm. Chiều rộng: 28 cm.

Lô 67: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara. Chiều cao: 61 cm. Chiều rộng: 32 cm. Chiều sâu: 20 cm.

Lô 68: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara. Chiều cao: 42cm. Chiều rộng: 30cm.

Lô 70: Bức tượng bán thân của một người phụ nữ bằng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20. Đầu quay về bên phải, trang điểm bằng khăn xếp, đế gỗ chạm khắc. Chiều cao: 30cm. Chiều rộng: 23cm.

Lô 71: Tượng bán thân của người nữ bằng đồng, thế kỷ 20, với lớp gỉ màu nâu tinh tế, gắn trên 1 giá đỡ bằng gỗ. Chiều cao: 33 cm (không bao gồm đế), Chiều rộng: 23,5cm. Chiều sâu: 17cm.

Lô 72: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, miêu tả 1 người nữ đang ngồi khoanh tay trên bàn. Đế gỗ. Có chữ ký Duc Loi. Chiều cao: 19cm. Chiều rộng: 16,5cm. Chiều sâu: 13,5cm.

Lô 73: Bức tượng bán thân của người nữ trẻ tuổi, thế kỷ 20, bằng đồng với lớp gỉ nâu, đầu hơi cúi xuống và đội khăn xếp. Chiều cao: 13 cm.

Lô 75: Cặp tượng bán thân bằng đồng thu nhỏ với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả chân dung người già

Lô 79: Tượng đồng, thế kỷ 20, mô tả một con gấu ngồi

Tượng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả 1 người đánh cá đứng trên một tảng đá

nhà Millon

Lô 74: Cặp liên kết bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả hai người nữ Việt Nam trong tư thế ngồi. Chiều cao: 20 cm. Chiều rộng: 11,5 cm. Chiều sâu: 9 cm (thiếu một dây buộc).

Lô 75: Cặp tượng bán thân bằng đồng thu nhỏ với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả chân dung người già, cao 9,5 cm và 10 cm.

Lô 77: Tượng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả 1 người đánh cá đứng trên một tảng đá, tay cầm thúng, đế gỗ, cao 42 cm, rộng 20 cm (thiếu cây mía).

Lô 78: Tượng đồng, thế kỷ 20, mô tả 1 người đang cúi mình hút thuốc lào, cao 21 cm, rộng 16 cm.

Lô 79: Tượng đồng, thế kỷ 20, mô tả một con gấu ngồi, cao 9cm, rộng 15cm, dầy 12cm.

Lô 80: Đôi điêu khắc bằng đồng, thế kỷ 19, miêu tả 2 con rồng với thân hình nhấp nhô, vẩy đục, ngự trên đế gỗ chạm khắc hình mây, cao 30 cm, rộng 37 cm.

Lô 81: Đôi lọ lộc bình bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí dát đồng và bạc về cảnh sinh hoạt người cưỡi ngựa, kẻ theo hầu. Chiều cao: 29 cm.

Lô 80: Đôi điêu khắc bằng đồng, thế kỷ 19, miêu tả 2 con rồng với thân hình nhấp nhô, vẩy đục, ngự trên đế gỗ chạm khắc hình mây

Lô 81: Đôi lọ lộc bình bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí dát đồng và bạc về cảnh sinh hoạt người cưởi ngựa, kẻ theo hầu

Lô 83: Lư hương chân kiềng bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí bằng đồng và bạc. Một bên là dòng chữ Khải Định niên (thời Khải Định (1916-1925), bên còn lại là Ất Sửu niên (niên hiệu Khải Định, 1925)

Lư hương bằng đồng, thế kỷ 20, có hình dạng tứ giác với tay cầm hình quả đào, tay cầm của nắp đậy bằng hình con chó, đế nhỏ, có thể điều chỉnh

Lô 85: Lư hương bằng đồng nhỏ, thế kỷ 20, hình tròn, trang trí đồng và bạc, khảm cành hoa, chạm nổi hai con dơi tạo thành tay cầm

nhà Millon

Lô 83: Lư hương chân kiềng bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí bằng đồng và bạc. Một bên là dòng chữ Khải Định niên (thời Khải Định (1916-1925), bên còn lại là Ất Sửu niên (niên hiệu Khải Định, 1925). Chiều cao: 28 cm. Chiều rộng: 19 cm.

Lô 85: Lư hương bằng đồng nhỏ, thế kỷ 20, hình tròn, trang trí đồng và bạc, khảm cành hoa, chạm nổi hai con dơi tạo thành tay cầm. Chiều cao: 10 cm. Chiều rộng: 16 cm.

Lô 88: Lư hương bằng đồng, thế kỷ 20, có hình dạng tứ giác với tay cầm hình quả đào, tay cầm của nắp đậy bằng hình con chó, đế nhỏ, có thể điều chỉnh. Chiều cao: 55 cm.

Lô 92: Điêu khắc trên gỗ mạ vàng, thế kỷ 20, miêu tả 1 vị Phật ngồi trên hoa sen. Chiều cao: 52 cm.

Lô 93: Điêu khắc bằng gỗ, thế kỷ 20, mô tả một vị Phật đang ngồi. Chiều cao: 48 cm.

Lô 94: Điêu khắc gỗ sơn mài, khoảng năm 1900, mô tả một vị Phật được đại diện ngồi trong tư thế liên hoa tọa (chéo chân), hai tay kết lại trong Ân Thiền Định. Chiều cao: 59 cm.

Trong số những cổ vật Việt Nam mà nhà Millon bán đấu giá có “lạc” vào vài cổ vật của Trung Quốc, chúng tôi đã lọc ra không giới thiệu ở đây. Tuy nhiên, cần nói thêm về những cổ vật gắn mác “Blue de Hué”. Đây là loại đồ sứ men lam do Trung Quốc sản xuất cho Việt Nam, do những sứ bộ ngoại giao của triều đình Huế đặt hàng khi tới Trung Quốc. Loại có ghi 2 chữ Hán “Nội phủ” do người Hoa chế tác cho triều đình Huế trong thế kỷ 18 và 19. Nhìn chung, phần lớn hàng “Blue de Hué” khi sang Việt Nam thì các họa sĩ nước ta phụ trách phần trang trí. Tuy nhiên, cũng có một số phiên bản “Blue de Hué” do người Việt tự sản xuất dưới thời Minh Mạng và Thiệu Trị.

Do đó, khi có ý định mua những cổ vật Việt Nam mà nhà Millon ở Pháp mở cửa bán đấu giá gắn mác “Blue de Hué”, cần phân biệt chính xác đâu là cổ vật do chính người Việt chế tác, đâu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh bị nhầm lẫn đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.