Ngỡ ngàng với bàn thắng 'ảo diệu' khiến người sút cũng không tin nổi

01/11/2022 19:51 GMT+7

Trong trận đấu thuộc giải hạng tư của Bỉ, hậu vệ Jens Verhellen của KVK Avelgem đã ghi một bàn thắng mà chính thân bản thân anh cũng như người xem không thể tin vào mắt mình.

Chiêm ngưỡng siêu phẩm sút xa với quỹ đạo khó tin

Bàn thắng trên được ghi trong trận đấu giữa KVK Avelgem B và KSV De Ruiter. Cụ thể, trong một tình huống phản công nhanh của đội KSV De Ruiter, hậu vệ Jens Verhellen (KVK Avelgem) đã băng lên ở cánh phải để phá bóng một cách rất dứt khoát. Có thể thấy, sau khi hoàn thành pha phá bóng rất mạnh, Jens Verhellen đã quay lưng để trở lại vị trí. Tuy nhiên, từ cự ly khoảng 40 m, quả bóng đã đi theo một quỹ đạo khó tin trước khi nằm gọn trong lưới đội bạn.

Trả lời phỏng vấn tờ Nieuwsblad của Bỉ, hậu vệ Jens Verhellen thốt lên: "Sau quả phạt góc của chúng tôi, đối thủ đã tổ chức một đợt phản công nhanh và đội hình của chúng tôi vẫn chưa ổn định. Là hậu vệ phải, tôi đã cố lao lên phá bóng để các đồng đội có thời gian ổn định vị trí. Đột nhiên, mọi người bắt đầu hò reo. Thực sự mà nói, tôi đã không mong đợi rằng mình sẽ ghi một bàn thắng. Lần cuối cùng tôi ghi bàn là cách đây 4 năm".

Bàn thắng khó tin của hậu vệ Jens Verhellen đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Trên các trang mạng xã hội, những video về pha làm bàn "ảo diệu" này đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Bàn thắng xứng đáng được đưa vào đề cử cho giải thưởng Puskas

Chứng kiến bàn thắng trên, nhiều người đã không khỏi liên tưởng đến cú sút kinh điển của cựu danh thủ người Brazil - Roberto Carlos vào lưới đội tuyển Pháp năm 1997. Thậm chí, quỹ đạo của quả bóng mà hậu vệ Jens Verhellen đã tạo ra còn "khó tưởng tượng" hơn siêu phẩm của Carlos.

Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến còn cho rằng nên đưa bàn thắng của hậu vệ Jens Verhellen vào đề cử giải thưởng Puskas, dành cho bàn thắng đẹp nhất năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.