Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ

15/01/2024 17:30 GMT+7

Với đặc thù 'tấc đất, tấc vàng', nhiều gia đình trên phố cổ Hà Nội đã sử dụng tầng 1 để kinh doanh, bày biện hàng hóa dễ cháy, nổ còn tầng 2 sử dụng cho mục đích sinh hoạt gia đình.

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 15.1 ở ngôi nhà số 4 phố Hàng Lược (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khiến 4 người tử vong.

Theo Công an TP.Hà Nội, công trình có tầng 1 kinh doanh hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở. Quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 1.

Ngôi nhà số 4 phố Hàng Lược được sử dụng để kinh doanh hoa kết hợp để ở

KIẾN TRẦN

Theo khảo sát của Thanh Niên vào chiều 15.1, dọc các tuyến phố cổ ở Q.Hoàn Kiếm, tình trạng các gia đình sử dụng tầng 1 ngoài mặt tiền các công trình để kinh doanh, bày biện hàng hóa dễ cháy, nổ diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, khu vực để ở, sinh hoạt thường nằm sâu trong ngõ nhỏ hoặc ở các tầng trên.

XEM NHANH 20H ngày 15.1: Vụ cháy thảm khốc ở phố Hàng Lược | Ngày mai xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Đặc biệt, tại phố Hàng Mã (P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm), dọc vỉa hè tuyến phố dài hàng trăm mét đều phủ kín hàng hóa dễ cháy nổ như đèn lồng, câu đối đỏ, đèn trang trí…

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 2.

Hầu hết khoảng không phía mặt tiền các ngôi nhà trên phố Hàng Mã đều được tận dụng để trưng bày hàng hóa

KHẮC HIẾU

Một cán bộ trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, quận đã thực hiện tuyên truyền, vận động 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ 2. Đồng thời, vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, 1 dụng cụ phá dỡ…

"Tuy nhiên, loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp", vị cán bộ này cho biết thêm.

Theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), thời gian qua, với những nỗ lực, cố gắng của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trên cả nước tiếp tục được kiềm chế…

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp; cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng xảy ra chủ yếu ở các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều khu công nghiệp, tập trung tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy.

Đáng chú ý, đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt nghiêm trọng về người tại nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini). Các vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố thiết bị điện tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao...

Nguyên nhân của tình trạng trên là do tại nhiều địa phương, nhất là các đô thị lớn, các hộ gia đình tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mà chưa có tính toán đầy đủ về an toàn.

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 3.

Người đàn ông thản nhiên đứng hút thuốc dù xung quanh có nhiều hàng hóa dễ cháy

KHẮC HIẾU

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 4.
Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 5.

Người dân tận dụng tối đa mọi vị trí để trưng bày hàng hóa trên phố Hàng Lược

KHẮC HIẾU

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 6.

Một ngách nhỏ trên phố Đồng Xuân (Q.Hoàn Kiếm) gần như "tàng hình" vì hàng hóa bày biện bên ngoài

KHẮC HIẾU

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 7.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thời gian qua, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp

KHẮC HIẾU

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 8.

Lối vào một căn nhà có kiến trúc cổ ở số 67 phố Hàng Bè (Q.Hoàn Kiếm) được bày kín hàng hóa

KHẮC HIẾU

Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 9.
Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 10.
Ngõ nhỏ 'tàng hình', nhà phố cổ nơm nớp lo cháy nổ- Ảnh 11.

Dây điện, viễn thông chằng chịt ở lối vào căn nhà số 67 phố Hàng Bè

KHẮC HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.