Ngoại hạng Anh bị tố gian lận khi chi số tiền kỷ lục chuyển nhượng mùa đông

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/02/2023 07:46 GMT+7

Ngoại hạng Anh đã bị tố 'gian lận tài chính' khi lập kỷ lục chi tiền trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

Theo Reuters, các CLB thuộc Ngoại hạng Anh đã chi 1 tỉ USD trong kỳ chuyển nhượng mùa đông (vừa đóng cửa vào ngày 31.1), nhiều hơn tổng cộng 5 giải đấu lớn của châu Âu gần 4 lần. Theo Chủ tịch La Liga (giải hàng đầu Tây Ban Nha) Javier Tebas, các đội bóng ở giải đấu hàng đầu bóng đá Anh đều thua lỗ và UEFA nên can thiệp để thực thi luật công bằng tài chính.

"Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh tài chính của Ngoại hạng Anh, thu nhập bình thường không đủ cho họ", Tebas viết trên Twitter khi ông chia sẻ một video trong đó Giám đốc của La Liga, Javier Gomez, cũng thảo luận về vấn đề này.

Ngoại hạng Anh bị tố gian lận khi chi kỷ lục chuyển nhượng mùa đông - Ảnh 1.

Enzo Fernandez gia nhập Chelsea là một trong những bản hợp đồng đắt giá đến Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

AFP

Gomez nói: "Ở La Liga, các CLB chi tiêu những gì họ có thể tạo ra một cách tự chủ. Các cổ đông được phép hỗ trợ trong những giới hạn nhất định. Ở Ngoại hạng Anh thì ngược lại. Cho đến tháng 6.2021, Ngoại hạng Anh và Championship (giải hạng 2 của Anh) đã lỗ 3,28 tỉ USD, La Liga của Tây Ban Nha chỉ lỗ 250 triệu euro. Trong cùng thời gian, các cổ đông của Ngoại hạng Anh và Championship đã bơm vào 3,85 tỉ USD, còn Tây Ban Nha bỏ vào 500 triệu USD. Họ đang bơm doping cho các CLB, họ đang bơm tiền mà không phải do các CLB tạo ra. Điều này khiến khả năng tồn tại của một CLB gặp rủi ro khi cổ đông này rời đi. Theo chúng tôi, đây là hành vi gian lận". Gomez nói thêm rằng giải hàng đầu Tây Ban Nha sẽ đấu tranh để UEFA hạn chế các cổ đông và xử phạt những CLB bất kể họ đến từ giải đấu hay quốc gia nào.

Khi được Reuters liên hệ, phía giải Ngoại hạng Anh nói rằng các số liệu do La Liga đưa ra là không chính xác. Người phát ngôn của Ngoại hạng Anh cho biết, trong khoảng thời gian được đề cập, thua lỗ chỉ vào khoảng 1,24 tỉ USD, chủ yếu do sự bùng phát của đại dịch Covid-19, với vốn chủ sở hữu được bơm vào gần 2 tỉ USD. Người phát ngôn này cho biết thêm, hơn 12,9 tỉ USD doanh thu thương mại và phát sóng được đảm bảo trong 3 mùa giải tới và các CLB tuân thủ các biện pháp kiểm soát của UEFA sẽ cho thấy lợi nhuận lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.