Ngoại hạng Anh: Casemiro lại nhận thẻ đỏ, M.U bị đội cuối bảng cầm chân

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/03/2023 23:04 GMT+7

M.U tiếp tục hụt bước trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau khi để đội cuối bảng Southampton cầm hòa 0-0 ở vòng 27 diễn ra tối 12.3.

Đón tiếp Southampton (đội đứng cuối bảng) được coi là một cơ hội lớn để M.U phục hồi sau trận thảm bại 0-7 trước Liverpool cuối tuần qua. "Quỷ đỏ" cũng đã chơi tốt khi đánh bại Real Betis 4-1 ở lượt đi vòng 16 đội Europa League vào giữa tuần và quyết tâm tái hiện điều đó ở trận gặp Southampton trên sân nhà Old Trafford.

Ngoại hạng Anh: Casemiro lại nhận thẻ đỏ, M.U bị đội cuối bảng cầm chân - Ảnh 1.

Casemiro lần thứ 2 bị thẻ đỏ ở Ngoại hạng Anh mùa này

AFP

Trong thế trận khá cởi mở, Southampton đã chứng tỏ họ không dễ bị vượt qua. Thậm chí, đội khách tạo ra cơ hội ngon ăn nhất hiệp 1 sau pha đánh đầu cận thành của Theo Walcott ở phút 24 mà chỉ có sự xuất thần của thủ môn David de Gea mới cứu thua cho "Quỷ đỏ".

Đội bóng của HLV Erik Ten Hag càng gặp khó khăn hơn do chỉ còn chơi với 10 người từ phút 34 sau khi Casemiro nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với Carlos Alcaraz. Tiền vệ người Brazil sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu tiếp theo của M.U, vì đó là lần thứ 2 anh bị đuổi khỏi sân trong mùa giải này.

Lợi thế hơn người giúp Southampton kiểm soát thế trận và nhiều lần gây sóng gió về phía khung thành đội khách trong suốt hiệp 2. Trong đó, Walcott của đội khách một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi khi không thể khuất phục thủ môn De Gea ở tình huống đối mặt phút 63. Hậu vệ Kyle Walker Peters cũng làm rung chuyển khung thành đội chủ nhà sau pha sút chạm cột dọc.

Ngoại hạng Anh: Casemiro lại nhận thẻ đỏ, M.U bị đội cuối bảng cầm chân - Ảnh 2.

M.U (giữa) gặp khó trước Southampton do phải chơi thiếu người

AFP

Hàng thủ M.U liên tục để lộ nhiều khoảng trống nhưng "Quỷ đỏ" vẫn gặp may không bị thủng lưới. Các pha tấn công đội chủ nhà chỉ còn trông chờ vào tài năng của các cá nhân, trong đó tình huống nguy hiểm nhất đến từ Bruno Fernandes với cú dứt điểm dội cột dọc ở phút 67.

Với trận hòa này. M.U đang dần xa hy vọng tranh ngôi vô địch do kém đội đầu bảng Arsenal (thắng Fulham 3-0 ở trận đấu cùng giờ) đến 16 điểm. Thậm chí, đội bóng của HLV Ten Hag còn đối mặt với nguy cơ mất vị trí thứ 3 vì còn hơn đội xếp sau là Tottenham 2 điểm. Trong khi đó, 1 điểm trên sân Old Trafford không thể giúp Southampton thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.