Ngoại hạng Anh: Chelsea nhọc nhằn đánh bại Everton tại Goodison Park

Giang Lao
Giang Lao
07/08/2022 05:23 GMT+7

Rạng sáng 7.8, ở trận đấu muộn nhất ngày mở màn giải Ngoại hạng Anh, Chelsea nhọc nhằn đánh bại Everton 1-0 trên sân khách Goodison Park nhờ pha lập công duy nhất của Jorginho từ chấm phạt đền.

Chelsea chơi trận mở màn Ngoại hạng Anh với không ít áp lực sau các phi vụ chuyển nhượng bất thành, và chỉ có thêm hậu vệ Marc Cucurella vừa gia nhập với mức giá lên tới 62 triệu bảng sau trung vệ Koulibaly và tiền đạo Raheem Sterling.

Jorginho ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền cho Chelsea

AFP

Trong đó, HLV Tuchel sử dụng Koulibaly ngay từ đầu ở hàng thủ bên cạnh Thiago Silva và Cesar Azpilicueta, còn ở hàng công là bộ ba với tân binh Raheem Sterling cùng Kai Havertz và Mason Mount.

Hòn đá tảng' Koulibaly vượt sóng gió thế nào để thành hạt nhân chính ở hàng thủ Chelsea

Với đội hình này, Chelsea tạo thế trận lấn lướt trước Everton. Tuy nhiên, suốt hiệp 1 “The Blues” ít tạo được tình huống nào đáng chú ý ngoại trừ cơ hội Sterling ghi bàn ở cuối hiệp 1 nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Phải đến những phút bù giờ cuối hiệp 1 được cộng thêm tới 8 phút do trung vệ Ben Godfrey của Everton bị chấn thương nặng cần chăm sóc y tế, Chelsea mới khai thông được bế tắc nhờ pha lập công của Jorginho từ chấm phạt đền sau khi tiền vệ Doucoure của Everton kéo ngã Ben Chilwell trong vòng cấm.

Lợi thế bàn thắng dẫn trước 1-0 trong những phút bù giờ này giúp Chelsea tiếp tục tạo thế trận có lợi trong hiệp 2. Theo đó, “The Blues” đã chủ động thi đấu chậm rãi, kiểm soát thế trận chặt chẽ. Trong khi đó, Everton nỗ lực vùng lên để tìm bàn gỡ hòa, nhưng nhiều cơ hội tạo ra không thắng được thủ môn Mendy và hàng thủ Chelsea.

Everton (phải) nỗ lực trong hiệp 2 nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa

AFP

Cũng trong hiệp 2, thế trận chặt chẽ khiến cả 2 đội thi đấu có rất ít tình huống đột phá, chưa kể còn liên tục có nhiều cầu thủ nằm sân kéo dài thời gian và sự cố khán giả trên khán đài cần chăm sóc y tế làm cho trận đấu được bù giờ tới 10 phút.

Trong thời gian bù giờ kéo dài, những nỗ lực của Everton cũng không thể có bàn thắng để gỡ hòa, trong khi Chelsea tổ chức phòng ngự kín kẽ bảo vệ tỷ số thắng 1-0 để có trọn 3 điểm ngày ra quân ở Ngoại hạng Anh đầy nhọc nhằn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.