Ngoại hạng Anh kết thúc một mùa bóng tuyệt vời

30/05/2023 07:42 GMT+7

Câu hỏi đặt ra ngay sau khi Manchester City (Man City) bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này: thầy trò Pep Guardiola liệu có thể kéo dài được thế thống trị? Câu trả lời là "có".

Man City trở thành đội bóng đầu tiên bắt kịp kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch giải Ngoại hạng Anh của M.U. Đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ độc chiếm kỷ lục về số lần vô địch liên tiếp trong toàn bộ lịch sử giải đấu cao nhất trên quê hương bóng đá, nếu họ lại đăng quang trong mùa bóng tới. Vấn đề ở đây là: tuy kéo dài thế thống trị, nhưng Man City tạo ra sự hứng thú đối với khán giả trung lập, hơn là cảm giác nhàm chán.

Ngoại hạng Anh kết thúc một mùa bóng tuyệt vời  - Ảnh 1.

Erling Haaland góp phần giúp Man City có sức mạnh khủng khiếp

AFP

Erling Haaland, với kỷ lục ghi bàn ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ Anh, hẳn nhiên là khác biệt dễ thấy và đáng nhớ nhất. Làm sao để Man City tận dụng hoàn hảo khả năng ghi bàn của Haaland, thì đấy mới là khác biệt tổng quát, bao trùm. Ai cũng biết rõ "quái vật Haaland", nhưng không ai ngăn cản được anh ghi bàn.

Tất nhiên, nói rằng giải Ngoại hạng Anh vừa kết thúc một mùa bóng tuyệt vời, thì đấy không phải là vì chúng ta vừa được xem một diện mạo mới rất đáng xem của Man City. Kịch tính tăng đến mức cao độ khi Arsenal lập kỷ lục dẫn đầu Ngoại hạng Anh suốt 248 ngày (giải đấu kéo dài 297 ngày), rút cuộc vẫn không thể trở lại ngôi vô địch. Trước khi bóng lăn ở vòng cuối cùng, vẫn chưa thể xác định đâu là 2 đội sẽ cùng Southampton rớt hạng. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội đứng chót bảng trong ngày Giáng sinh (Wolverhampton) cùng 3 đội vừa thăng hạng (Fulham, Bournemouth, Nottingham Forest) đều thành công trong cuộc đua trụ hạng. Erling Haaland (Man City) đi vào lịch sử với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa bóng ở giải Ngoại hạng Anh, trong khi bản thân giải đấu này cũng vừa kết thúc với kỷ lục nhiều bàn thắng nhất trong một mùa bóng có 38 vòng (1.084 bàn, bình quân 2,85 bàn/trận).

Ngoại hạng Anh kết thúc một mùa bóng tuyệt vời  - Ảnh 2.

HLV Gary O'Neil dẫn dắt CLB Bournemouth trụ hạng thành công

REUTERS

Gary O'Neil chỉ vừa tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Bournemouth trong mùa bóng này. Vậy mà bây giờ, O'Neil đã thuộc về nhóm HLV "có thâm niên", do ông cầm quân lâu hơn ít nhất 10 HLV khác. Chưa bao giờ xuất hiện tình trạng các đội thay HLV xoành xoạch như mùa này. Các đội "thay tướng" ngay trong mùa bóng là Bournemouth, Chelsea (2 lần), Brighton, Wolverhampton, Aston Villa, Southampton (2 lần), Everton, Leeds, Crystal Palace, Tottenham, Leicester. 

Trong một cuộc bình chọn trên tờ Telegraph, người ta xếp Eddie Howe (Newcastle), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa) và Gary O'Neil (Bournemouth) trên cả Pep Guardiola (Man City) trong danh sách 5 HLV xuất sắc nhất mùa bóng. Có vẻ lạ, nhưng khá hợp lý. HLV Erik Ten Hag vực dậy thành công M.U trong khi Mikel Arteta dẫn dắt Arsenal làm mưa làm gió, vậy mà chính họ còn chưa được bầu vào nhóm HLV xuất sắc. Đây cũng là chi tiết cho thấy: mùa bóng vừa kết thúc ở giải Ngoại hạng Anh quá hay.

Kết quả giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2022-2023

Vô địch: Manchester City

Dự Champions League mùa tới: Manchester City, Arsenal, M.U, Newcastle

Dự Europa League mùa tới: Liverpool, Brighton

Dự Europa Conference League mùa tới: Aston Villa

Đội rớt hạng: Leicester, Leeds, Southampton

Vua phá lưới: Erling Haaland (Manchester City, 36 bàn, kỷ lục mới)

Thủ môn xuất sắc nhất: David de Gea (M.U, 17 lần giữ sạch lưới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.