Ngoại hạng Anh: Nóng bỏng cuộc đua song mã

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/03/2022 07:48 GMT+7

Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Arsenal tại Emirates ở vòng 29 Ngoại hạng Anh rạng sáng qua đã giúp Liverpool (69 điểm) rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 1 điểm khi giải còn 9 vòng đấu.

Với việc đội đứng thứ 3 Chelsea đang gặp khó do ông chủ tỉ phú Nga Roman Abramovich bị trừng phạt và kém Man City 11 điểm, cuộc đua vô địch Anh mùa này dường như chỉ còn là cuộc tranh chấp tay đôi giữa thầy trò HLV Pep Guardiola và Liverpool.

Thật vậy, cú ngược dòng ngoạn mục của “Đoàn quân đỏ” đã khiến đội ĐKVĐ Man City thực sự lung lay hy vọng hướng đến lần thứ 4 trong 5 năm đăng quang Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã có 9 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng để từ chỗ kém Man City 14 điểm vào ngày 15.1, giờ đã thắp sáng cơ hội lần thứ 2 lên ngôi trong 3 mùa giải.

Cuộc đụng độ giữa Man.City (phải) và Liverpool có thể mang tính quyết định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

REUTERS

Với khoảng cách chỉ 1 điểm, cuộc đụng độ giữa chủ nhà Man City và Liverpool trên sân Etihad vào ngày 10.4 nhiều khả năng mang tính quyết định cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này (2 đội hòa 2-2 ở lượt đi tại Anfield). Nhưng để lên ngôi, cả Liverpool và Man City đều không được phép sẩy chân ở 8 vòng đấu còn lại. Trong khi Man City đang có vẻ chùn bước sau khi thua Tottenham 2-3 trên sân nhà và bị Crystal Palace cầm chân (0-0) ở 5 vòng gần nhất, thì đội bóng của HLV Klopp trong trạng thái tốt nhất với việc ghi 23 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần trong chuỗi trận thắng vừa qua để duy trì tham vọng đoạt cú ăn 4 lịch sử sau khi giành danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh.

Tuy nhiên, “Đoàn quân đỏ” sẽ đối mặt thách thức rất lớn với lịch thi đấu sắp tới khó khăn hơn Man City, do vẫn còn cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp FA. Theo đó, trước khi đối đầu nhau ở Manchester, Liverpool và Man City sẽ lần lượt gặp Nottingham Forest và Southampton ở tứ kết Cúp FA vào cuối tuần này. Nhưng ở các vòng đấu còn lại Ngoại hạng Anh, đội bóng vùng Merseyside sẽ gặp khó do còn đụng độ M.U, Tottenham và kình địch Everton tại Anfield. Vì thế, HLV Klopp thừa nhận ông không thể hướng mọi sự tập trung vào cuộc đấu với Man City. Nhà cầm quân người Đức chỉ hy vọng đội bóng của ông tiếp tục bùng nổ khi hàng công đang được truyền một luồng cảm hứng từ bản hợp đồng mới trị giá 37 triệu bảng Luis Diaz giữa lúc chân sút số 1 Mohamed Salah có dấu hiệu sa sút.

Trong khi đó, Man City có lợi thế hơn khi chỉ gặp những đối thủ nhẹ ký ở các vòng đấu sắp tới tại Ngoại hạng Anh như: Burnley, Wolves, Brighton, Watford, Leeds. Ngoài rắc rối chấn thương của trung vệ Ruben Dias, vấn đề duy nhất của HLV Guardiola để duy trì ngôi đầu chính là “chỉnh thước ngắm” cho các ngôi sao hàng công khi đội bóng chủ sân Etihad vẫn đang vật lộn với mùa giải không có tiền đạo thực thụ nào trong đội hình sau sự ra đi của Sergio Aguero.

Trong trường hợp Man City và Liverpool kết thúc bằng điểm, đội vô địch sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại. Man City hiện có hiệu số bàn thắng bại là +50 (ghi 68 bàn), trong khi của Liverpool (ghi 75 bàn) là +55. Nếu các đội bằng nhau về hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng sẽ được xét đến. Theo quy định của Ngoại hạng Anh, nếu các chỉ số trên của hai đội đều bằng nhau, cả hai sẽ cùng kết thúc ở vị trí đầu bảng và chia sẻ ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.