Ngoại trưởng Anh 'nhầm' nói Nga không có chủ quyền với... vùng đất Nga

La Vi
La Vi
12/02/2022 08:12 GMT+7

Một vài câu trao đổi nổi bật đã xuất hiện trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Anh Liz Truss mới đây tại Moscow.

Theo tờ Kommersant, trong cuộc hội đàm bà Truss đã nói với ông Lavrov rằng việc Nga rút quân khỏi khu vực giáp biên giới Ukraine là cần thiết.

Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng binh sĩ Nga chỉ đang ở trên lãnh thổ của nước mình, không vi phạm bất cứ điều gì và họ hoàn toàn có quyền triển khai diễn tập ở bất cứ nơi đâu của nước Nga.

Bà Truss (trái) và ông Lavrov (phải) tại cuộc họp báo tại Moscow hôm 10.2

reuters

Ông Lavrov sau đó đã hỏi bà Truss rằng: "Bà có công nhận chủ quyền của Nga ở các các khu vực Rostov và Voronezh không?".

Sau chút trầm ngâm, ngoại trưởng Anh đáp: "Anh sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga đối với khu vực này".

Đại sứ Anh tại Nga Deborah Bonnert đã phải can thiệp, tế nhị giải thích với bà Truss rằng các khu vực vừa nhắc tới thật ra thuộc về của Nga.

Đại sứ quán Anh tại Moscow cho biết câu trả lời của bà Truss là một sự nhầm lẫn.

Ngoại trưởng Anh sau đó nói lại rằng: "Trong cuộc gặp, tôi thấy dường như Ngoại trưởng Lavrov đang nói về một phần lãnh thổ Ukraine. Tôi đã nói rõ rằng những khu vực này (Rostov và Voronezh) thuộc chủ quyền của nước Nga".

Tại buổi họp báo sau hội đàm, ông Lavrov nói rằng ông thất vọng với cuộc đàm phán và nhấn mạnh rằng ông và bà Truss không hiểu ý nhau.

Trong khi đó, bà Truss khẳng định không ai phá hoại an ninh của nước Nga và nhắc lại việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine là cần thiết.

Trước đây, Ngoại trưởng Truss từng phát ngôn rằng Ukraine đã vượt qua nhiều cuộc xâm lược, "từ người Mông Cổ đến người Tatars", và "một cuộc xâm lược sẽ kéo Nga vào vũng lầy, như đã từng xảy ra trong cuộc chiến ở Afghanistan hoặc xung đột ở Chechnya".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.