Ngoại trưởng Mỹ cam kết ủng hộ WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
29/07/2021 10:45 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 28.7 đã gặp Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Kuwait, nơi ông cam kết hỗ trợ cuộc điều tra của WHO ở Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19 , theo AFP.

“Mỹ ủng hộ những kế hoạch của WHO điều tra thêm về nguồn gốc Covid-19, kể cả ở (CHND Trung Hoa), để hiểu rõ hơn đại dịch này và ngăn chặn các đại dịch tương lai”, Ngoại trưởng Blinken viết trên Twitter sau khi ông đến Kuwait.
Trong tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay trong cuộc gặp với ông Tedros, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh nhu cầu tiến hành cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn kế tiếp kịp thời, dựa trên bằng chứng, minh bạch, do chuyên gia dẫn đầu và không bị can thiệp”.

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ WHO nghiên cứu nguồn gốc Covid-19

Trước đó, vào ngày 22.7, Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng Washington “vô cùng thất vọng” sau khi Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc Tăng Ích Tân ngày 22.7 tuyên bố Bắc Kinh không thể chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn 2 do WHO đề xuất, lập luận kế hoạch này bao gồm giả thuyết virus có lẽ đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.
Bắc Kinh lâu nay lập luận một cuộc điều tra chung do nhóm chuyên gia quốc tế của WHO và Trung Quốc tiến hành trong tháng 1-2 đã kết luận rằng “cực kỳ khó có khả năng” virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm.
Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros hôm 16.7 đã đề xuất tiến hành thêm cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19, nói rằng cuộc điều tra “giai đoạn một” diễn ra mà không có sự tiếp cận dữ liệu thô, đặc biệt trong những ngày đầu của đại dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.