Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc để 'hạ hỏa' căng thẳng

19/06/2023 07:00 GMT+7

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc. Ông Blinken trở thành quan chức cao cấp nhất của Mỹ thăm Trung Quốc trong 5 năm qua.

Ban đầu, chuyến đi của ông Blinken đến Bắc Kinh dự kiến vào tháng 2 nhưng rồi bị hoãn vô thời hạn sau khi khinh khí cầu Trung Quốc bị phát hiện và bắn hạ ngoài khơi Mỹ.

Thời gian qua, căng thẳng 2 nước dâng cao. Tại Đối thoại Shangri-La diễn ra đầu tháng này ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc. Trong bài phát biểu sau đó cũng tại sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã đáp trả phía Mỹ bằng nhiều chỉ trích nặng nề. Trước khi Đối thoại Shangri-La diễn ra, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị của Washington về việc bộ trưởng quốc phòng hai bên sẽ có cuộc thảo luận bên lề sự kiện.

Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc để 'hạ hỏa' căng thẳng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng 2 nước gặp nhau vào hôm qua

Twitter của bà Hoa Xuân Doanh

Sau khi đến Trung Quốc, ông Blinken đã có cuộc gặp Ngoại trưởng chủ nhà Tần Cương tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Ông Blinken dự kiến còn gặp ông Vương Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Ngay trước khi cuộc hội đàm diễn ra, trên tài khoản Twitter cá nhân, bà Hoa Xuân Doanh, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, đăng hình chụp 2 ngoại trưởng gặp nhau kèm nội dung "Hy vọng cuộc gặp này có thể giúp đưa quan hệ Trung Quốc - Mỹ trở lại với những gì 2 nguyên thủ đã nhất trí ở Bali". Tháng 11.2022, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia).

Cùng ngày 18.6, trả lời Thanh Niên, PGS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công - Trường Khoa học xã hội - Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) nhận định: "Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Tần là để nối lại liên lạc song phương giữa hai nước. Thực tế, đối thoại ngoại giao 2 bên đã bị gián đoạn tương đối lâu. Tại Đối thoại Shangri-La hồi đầu tháng 6 ở Singapore, hai bên cũng không thể đối thoại song phương. Vì vậy, chuyến công du đến Bắc Kinh lần này của Ngoại trưởng Blinken là động thái quan trọng để thiết lập đối thoại song phương trong tương lai, nhằm kiểm soát căng thẳng giữa hai bên".

"Tuy nhiên, khó kỳ vọng bất kỳ đột phá nào trong hội đàm này. Cuộc hội đàm có thể sẽ chỉ làm rõ những gì từng bên dự định làm hay không làm, đồng thời thảo luận một số lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh có thể hợp tác để giữ kênh liên lạc ngoại giao", PGS Koga nhận định.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận 'thẳng thắn' những vấn đề gì?

Đến tối qua, Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Tần Cương, ông Blinken đã "nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và duy trì các kênh liên lạc cởi mở về tất cả các vấn đề để giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm". Hai bên đồng ý sẽ gặp lại nhau tại Washington D.C. Reuters cũng dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay hai bên đã hội đàm "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.