Ngoại trưởng Mỹ dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Indonesia

17/10/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Jakarta dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Indonesia vào ngày 20.10, trong lúc quốc gia này đang từng bước thực hiện tham vọng trở thành cường quốc biển.

Tạp chí Time đã đưa hình ảnh Tổng thống tân cử Indonesia Joko Widodo lên bìa số phát hành ngày 27.10 tới với tựa đề “Niềm hy vọng mới” - Ảnh do TIME cung cấp

“Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Jakarta ngày 20.10 để dự lễ nhậm chức của ngài Joko Widodo, Tổng thống tân cử của Indonesia”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki loan báo tại cuộc họp báo hằng ngày hôm 16.10 ở Washington.

Bà Psaki cũng cho biết thêm, tại Jakarta, ông Kerry sẽ có nhiều cuộc gặp với những người tương nhiệm từ các nước khác. Tháp tùng ông Kerry có Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á Daniel Russel.

Việc ông Kerry đến Indonesia lần này, theo AP, phản ánh mối quan hệ mạnh mẽ giữa chính quyền của Tổng thống Barack Obama với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và đông người Hồi giáo nhất thế giới, như một phần trong chiến lược “xoay trục” vào châu Á của Mỹ.

Ngoài ông Kerry, Jakarta  Post trích lời Tổng thư ký nội các Indonesia cho hay sẽ có từ 7-10 nguyên thủ các nước dự lễ nhậm chức này, trong đó những người đã xác nhận chắc chắn đến là Thủ tướng Úc Tony Abbott, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ gửi đặc phái viên cao cấp đến dự buổi lễ này.

Jakarta Globe cho hay lễ nhậm chức tổng thống sẽ diễn ra tại trụ sở Hạ viện. Sau đó, tân Tổng thống Joko Widodo và tân Phó Tổng thống Jusuf Kalla sẽ đến Phủ tổng thống để nhận bàn giao và chia tay người tiền nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono.

Tổng thống tân cử Joko dự kiến sẽ công bố thành phần nội các vào ngày 21.10. Tuy nhiên, một quan chức gần gũi với ông Joko cho biết nội các mới sẽ thêm một chức danh bộ trưởng, đó là Bộ trưởng điều phối bảo vệ biển, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tờ báo này trích nguồn tin giấu tên nói rằng đây là “một phần trong chiến lược của ông Joko nhằm thúc đẩy phát triển nguồn tài nguyên biển giàu có của Indonesia”.

Trong cương lĩnh tranh cử cũng như sau khi đắc cử, ông Joko nhiều lần tuyên bố một trong các ưu tiên của ông là tăng cường bảo vệ vùng biển quốc gia với 17.000 hòn đảo và đường bờ biển dài tổng cộng hơn 95.000 km. Đặc biệt, vùng biển Natuna đem lại nguồn lợi dầu khí to lớn cho quốc gia này bị “đường lưỡi bò” của Trung Quốc “liếm” vào.

Trước những hành động gây quan ngại của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông, Indonesia gần đây liên tục nâng cấp các căn cứ quân sự trên đảo Riau và bố trí tại đó nhiều chiến đấu cơ và thiết bị quân sự tân tiến “để phủ đầu mọi sự xâm nhập có thể có, nếu biển Đông bất ổn”, Tư lệnh quân đội Indonesia Moeldoko phát biểu.

Nhiều cựu tướng lĩnh và quan chức trong chính quyền Yudhoyono cũng lên tiếng thúc giục tăng cường năng lực quân sự để đưa Indonesia trở thành một cường quốc biển.

Thục Minh

>> Mark Zuckerberg 'vi hành' cùng Tổng thống tân cử Indonesia Joko Widodo
>> Đoạn kết buồn của Tổng thống Indonesia
>> Indonesia trước nguy cơ bất ổn chính trị
>> Indonesia tăng cường sức mạnh quân sự ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.