Ngoại trưởng Nga đến Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
21/10/2023 05:44 GMT+7

Hôm qua (20.10), Hãng thông tấn KCNA đưa tin Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Bình Nhưỡng vào ngày 19.10.

Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim và Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận về các cách tăng cường hợp tác nhằm ứng phó tích cực với các vấn đề khu vực và toàn cầu dựa trên "mối quan hệ tin cậy chiến lược và chính trị vững chắc", theo KCNA.

Ngoại trưởng Nga đến Triều Tiên  - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim gặp Ngoại trưởng Lavrov ngày 19.10

REUTERS

Ông Kim đã bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kim cam kết "xây dựng một kế hoạch sâu rộng, hướng tới tương lai và ổn định cho mối quan hệ Triều Tiên - Nga trong kỷ nguyên mới bằng cách thực hiện các thỏa thuận... và thúc đẩy mục tiêu xây dựng một nhà nước hùng mạnh".

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Lavrov đã gặp người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui và hai bên ký kết kế hoạch về các cuộc trao đổi trong năm 2024 - 2025 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ tiên tiến. Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về cách đưa mối quan hệ song phương "lên một tầm cao hơn".

Ngoại trưởng Nga đến Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đã bày tỏ lo ngại về trao đổi ngày càng tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đồng thời tăng cường tập trận cùng với Nhật Bản, liên quan đến một tàu sân bay và các khí tài chiến lược khác.

Trong một bài bình luận ngày 20.10, KCNA chỉ trích việc Mỹ triển khai các khí tài chiến lược, trong đó có máy bay ném bom B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, đến khu vực cũng như các cuộc tập trận chung.

Điểm xung đột: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.