Ngoại trưởng Nhật phát biểu nhắm đến Trung Quốc tại Mỹ

30/07/2022 13:31 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã có bài phát biểu về tình hình an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chuyến thăm Mỹ.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington D.C ngày 29.7, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã bày tỏ quan ngại về tác động của cuộc xung đột tại Ukraine đối với nền tảng của trật tự quốc tế tự do và rộng mở.

Theo đài NHK, ông Hayashi nhấn mạnh điều đang xảy ra tại Ukraine không bao giờ được phép xảy ra tại bất kỳ đâu trên thế giới, đặc biệt là tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Từ trái sang: Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Koichi Hagiuda, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo

Reuters

Tiếp đó, trong phát biểu được cho là nhắm đến Trung Quốc, ông Hayashi nói “lôgíc của vũ lực đang có nhiều sức hút hơn so với pháp quyền”, đồng thời nhận định thế cân bằng chiến lược tại khu vực đang ngày càng trở nên thách thức đối với Nhật Bản và Mỹ.

Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng các hành động đơn phương đang diễn ra nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép tại biển Hoa Đông và Biển Đông đang ngày càng đáng lo ngại. Ông cũng nhắc đến tầm quan trọng cực kỳ của sự ổn định quanh eo biển Đài Loan.

Trong bài phát biểu, ông Hayashi hầu như tránh nhắc đến Trung Quốc nhưng cũng nói rằng việc duy trì hợp tác, đối thoại thẳng thắn cấp cao với nước này khi cần là điều quan trọng.

Mặt khác, Ngoại trưởng Hayashi nói cần phải khẩn cấp tăng cường sức răn đe và năng lực phản ứng của liên minh, đồng thời tuyên bố Nhật Bản có ý định “đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì sự cân bằng”.

Xem quân dù Nhật Bản diễn tập phòng thủ đảo

Tại Washington D.C, Ngoại trưởng Hayashi cùng Bộ trưởng Kinh tế Koichi Hagiuda đã có cuộc họp 2+2 đầu tiên cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Sau cuộc họp, các quan chức đồng ý đảm bảo nguồn năng lượng và phát triển các công nghệ chủ chốt và cơ sở hạ tầng. Tuyên bố chung được công bố nêu rằng Nhật Bản và Mỹ sẽ làm việc để tăng cường chuỗi cung ứng bán dẫn, cam kết hợp tác phát triển các công nghệ chủ chốt và mới nổi như mạng 5G.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.