• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Ngoại trưởng Philippines nói có thể Abu Sayyaf tấn công tàu Việt Nam

21/02/2017 22:10 GMT+7

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 21.2 cho biết có thể nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đã tấn công tàu Giang Hải của Việt Nam, bắn chết 1 thuyền viên và bắt cóc 6 người khác, theo AFP.

“Chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng họ (các thuyền viên Việt Nam) đã bị Abu Sayyaf bắt giữ, nhưng điều này cần được xác minh”, ông Yasay phát biểu tại một cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên truyền hình ngày 21.2. Ông nói thêm rằng điều đó là “có khả năng”.

Trước đó vào ngày 20.2, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay ngay sau khi biết tin tàu Giang Hải bị cướp biển tấn công tại khu vực đảo Sulu, miền nam Philippines, bộ đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines, Malaysia và các quốc gia lân cận khẩn trương kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với công dân Việt Nam.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 24 phút ngày 19.2, tàu Giang Hải - số hiệu IMO 9557329 - đang trên hành trình từ cảng Biringkassi, Indonesia, chở 4.500 tấn xi măng về cảng Iloilo, Philippines thì bị tấn công. Một thủy thủ bị bắn chết, 6 người khác bị bắt giữ. 

Theo AFP, vùng biển nằm giữa Malaysia và Philippines trở nên ngày càng nguy hiểm trong những năm gần đây khi các phần tử Hồi giáo cực đoan chuyển hướng sang cướp tàu và bắt cóc thủy thủ để lấy tiền chuộc.

Trước vụ việc ngày 19.2, các tay súng của Abu Sayyaf, một trong những nhóm cực đoan tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đang cầm giữ 27 con tin.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.