Ngoại trưởng Thái Lan đến biên giới sau tin giao tranh ở Myanmar

12/04/2024 16:27 GMT+7

Ngoại trưởng Thái Lan đã đến khu vực giáp biên giới Myanmar hôm nay, trong bối cảnh quân đội Myanmar phải từ bỏ vị trí tại một đô thị quan trọng sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng nổi dậy, gây ra tình trạng hỗn loạn ở cửa khẩu hai nước.

Giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số đã làm rung chuyển thành phố biên giới Myawaddy của Myanmar trong tuần này, khiến cư dân địa phương đổ xô chạy qua nước láng giềng Thái Lan, nơi có thể nghe thấy tiếng nổ của đạn pháo và tiếng súng.

Căng thẳng giữa quân đội và các nhóm nổi dậy ở Myanmar vài năm gần đây thường xuyên khiến người dân nước này phải tìm cách đi qua bên kia đường biên giới chung dài 2.400 km với Thái Lan.

Dân Myanmar đổ sang Thái Lan tăng gấp đôi sau khi thị trấn quan trọng thất thủ

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 12.4 cho biết Ngoại trưởng Parnpree Bahiddha-Nukara dự kiến đến thăm hai "cây cầu hữu nghị" nối thành phố Mae Sot của Thái Lan với Myawaddy của Myanmar.

Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một trong các nhóm nổi dậy, nói với AFP hôm 11.4 rằng các binh sĩ của quân đội Myanmar đang trú ẩn gần điểm đầu của một trong những cây cầu này ở phía Myanmar, sau khi họ phải rời bỏ vị trí. Theo Reuters, khoảng 200 quân nhân Myanmar đã chạy tới cây cầu.

Ngoại trưởng Parnpree (giữa) tại cửa khẩu Tak ở Mae Sot ngày 12.4

Ngoại trưởng Parnpree (giữa) tại cửa khẩu Tak ở Mae Sot ngày 12.4

AFP

Các phóng viên AFP cho biết sông Moei phân chia hai nước có vẻ yên tĩnh vào sáng 12.4. Một người lính Thái Lan đứng gác ở biên giới nói với AFP rằng anh đã nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ ở Myanmar trong lúc canh gác ban đêm. 

Bảy chiếc xe bọc thép của Thái Lan chở binh lính đến vào sáng 12.4 để thay thế những người trực đêm. Theo phóng viên AFP, một số xe tải đi sang Thái Lan từ phía Myanmar qua "cầu Hữu nghị số 2".

Quân nhân Thái Lan canh gác ở Mae Sot ngày 12.4

Quân nhân Thái Lan canh gác ở Mae Sot ngày 12.4

REUTERS

Các nguồn tin quân sự hôm 11.4 tiết lộ chính quyền quân sự ở Naypyidaw đang gửi quân tiếp viện tới Myawaddy.

Một nguồn tin trong KNU cho biết các thành viên của họ và "Lực lượng Phòng vệ Nhân dân" đồng minh đã đụng độ với quân đội chính phủ tại Kawkareik, cách Myawaddy khoảng 40 km đường bộ, trong ngày 12.4.

Thất thủ ở Myawaddy sẽ là thất bại to lớn đối với quân đội Myanmar. Họ vốn đã hứng chịu một loạt tổn thất trong những tháng gần đây.

Thủ tướng Thái Lan nói chính quyền quân sự Myanmar "giảm sức mạnh", kêu gọi đối thoại

Ông Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar, cuối ngày 11.4 xác nhận với truyền thông địa phương rằng các binh sĩ của họ "phải rút khỏi" căn cứ ở Myawaddy vì sự an toàn của gia đình họ.

Ông cho biết chính quyền quân sự Myanmar và chính phủ Thái Lan đang thảo luận về các binh sĩ này, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về số lượng. Bangkok không lập tức đưa ra bình luận.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, trong chuyến đi một ngày của mình, Ngoại trưởng Parnpree cũng sẽ xem xét việc chuẩn bị ứng phó với làn sóng người tiếp tục chạy sang Thái Lan do tình hình ở Myanmar. Reuters cho biết số người từ Myawaddy qua Mae Sot đã tăng gấp đôi trong tuần này, lên khoảng 4.000 người mỗi ngày.

Dòng người xếp hàng chờ đi từ Myawaddy qua Mae Sot tại cửa khẩu Tak sáng 12.4

Dòng người xếp hàng chờ đi từ Myawaddy qua Mae Sot tại cửa khẩu Tak sáng 12.4

REUTERS

Hôm 11.4, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết nước này "sẽ không cho phép bất cứ ai tiến vào không phận của chúng tôi", đề cập đến các cuộc đụng độ gần đây ở Myawaddy.

Vào năm 2022, Thái Lan từng điều động máy bay chiến đấu sau khi lực lượng không quân Myanmar xâm phạm không phận nước láng giềng trong các hoạt động chống lại lực lượng nổi dậy.

Đầu tuần này, Thái Lan thông báo họ đang chuẩn bị để tiếp nhận 100.000 người chạy sang từ Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.