Ngoại trưởng Úc thăm Trung Quốc

20/12/2022 07:31 GMT+7

Ngoại trưởng Úc Penny Wong (ảnh) sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 21.12, động thái báo hiệu quan hệ ngoại giao vốn đã đóng băng giữa hai nước đang được cải thiện, Reuters đưa tin.

Chuyến đi trùng với dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ chính thức giữa 2 nước và là lần đầu tiên một bộ trưởng của Úc thăm Trung Quốc kể từ tháng 11.2019. Tại Bắc Kinh, bà Wong sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, đồng thời tham dự Đối thoại Chiến lược và Ngoại giao Úc - Trung lần 6.

Reuters

“Úc tìm kiếm một mối quan hệ ổn định với Trung Quốc; chúng tôi sẽ hợp tác ở những nơi có thể, bất đồng ở những nơi buộc phải như vậy và tiếp xúc với nhau vì lợi ích quốc gia”, Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói trong một tuyên bố ngày 19.12.

Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã xấu đi đáng kể trong những năm gần đây, với việc Bắc Kinh áp đặt trừng phạt đối với hàng xuất khẩu của Úc sau khi Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc Covid-19. Bắc Kinh cũng tức giận trước việc chính phủ tiền nhiệm ở Canberra cấm Công ty Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại Úc.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Bali vào tháng trước báo hiệu sự tan băng trong quan hệ, mặc dù các biện pháp trừng phạt thương mại của Trung Quốc vẫn tiếp tục được áp dụng.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Truyền thông Úc đã dùng những từ như "lịch sử", "đột phá" để mô tả chuyến đi sắp tới của bà Wong. Song các quan chức Úc cho biết họ không kỳ vọng hai bên sẽ lập tức đạt được đột phá trong vấn đề thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.