Ngọc Sơn tái hiện vai diễn 20 năm về trước trong vở 'Bên cầu dệt lụa'

07/04/2022 09:49 GMT+7

Trên sân khấu Đấu trường ngôi sao , ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ tái hiện trích đoạn Bên cầu dệt lụa từng được ông trình diễn cùng nghệ sĩ Quế Trân cách đây 20 năm.

Tập 7 Đấu trường ngôi sao lên sóng với màn tranh tài của Jee Trần, Hồng Phượng, Nguyễn Phương Linh trong chủ đề Miền yêu thương. Đảm nhận vai trò giám khảo là ca sĩ Ngọc Sơn và NSƯT Vân Khánh.

Ngọc Sơn khiến Vân Khánh nể phục khi trổ tài hát cải lương trên sân khấu Đấu trường ngôi sao

BTC

Trong chương trình, ca sĩ Ngọc Sơn có dịp hội ngộ NSƯT Vân Khánh trên ghế nóng. Khi MC Đình Toàn nhắc lại kỷ niệm đàn anh từng hát cải lương cùng NSƯT Quế Trân, Ngọc Sơn thừa nhận: “Đúng rồi, đó là vở Bên cầu dệt lụa. Vậy là đã 20 năm rồi đó". Ngay sau đó, giọng ca sinh năm 1968 liền tái hiện vai diễn Trần Minh của mình với sự hỗ trợ của Vân Khánh trong nhân vật Quỳnh Nga. Dù không theo đuổi cải lương song nam nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi màn xử lý đơn giản, đặc biệt là đoạn ca dài hơi đầy cảm xúc.

Lắng nghe phần thể hiện của đàn anh, Đình Toàn chỉ biết dùng từ: “Hay quá" để nói về màn ngẫu hứng này. Trong khi đó, NSƯT Vân Khánh cũng không hề kém cạnh khi dành tặng khán giả một đoạn trong ca khúc Lý mười thương. Với chủ đề Miền yêu thương của tập phát sóng tuần này, ba đội trưởng Nam Cường - Jolie Phương Trinh - Lâm Vũ cũng thể hiện những ca khúc quê hương quen thuộc trên sân khấu.

Jee Trần trổ tài hát dân ca ba miền và nhận được lời khen ngợi từ giám khảo

BTC

Một trong những tiết mục gây ấn tượng với khán giả trong đêm thi là của Jee Trần. Nữ thí sinh lựa chọn ca khúc Quê hương ba miền để chinh phục các giám khảo. Đánh giá về thành viên của đội mình, Phương Trinh Jolie chia sẻ: “Cô gái này từng hát song ca với tôi trong một chương trình và giờ đây cô ấy đã trưởng thành để đứng trên sân khấu Đấu trường ngôi sao”. Phương Trinh Jolie cho biết cô hồi hộp khi nhớ lại khoảnh khắc cả hai song ca trước đây, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho những cố gắng của đồng nghiệp. “Sự nỗ lực của bạn đã được khán giả ghi nhận và tôi hạnh phúc rơi nước mắt trước sự trưởng thành của bạn”, cô nói.

Ca sĩ Lâm Vũ cũng dành lời khen cho Jee Trần với phần thể hiện tròn trịa âm hưởng dân ca của cả ba miền. “Miền nào bạn hát cũng tốt hết, ngọt ngào y như vóc dáng của bạn. Bạn đưa tôi đi hết miền này tới miền khác, đi hoài mà tôi chưa muốn về”, anh nói. Cùng ý kiến, Nam Cường đánh giá cao sự chỉn chu mà Jee Trần mang đến. Giọng ca 8X cho rằng chính bởi xuất thân là người con gốc Huế nên mọi thứ cô thể hiện nhẹ nhàng và thanh thoát.

Phương Trinh Jolie và Jee Trần vỡ oà khi được gọi tên chiến thắng

BTC

NSƯT Vân Khánh đánh giá tiết mục của Jee Trần mang tính giải trí cao, không chỉ để đi thi mà mang đi trình diễn ở bất cứ sân khấu nào cũng được yêu thích. “Nó dễ chịu, dễ nghe mà hình ảnh của bạn cũng đẹp, dễ thương. Tóm lại mọi thứ đều tròn trịa”, nữ giám khảo nhận xét. Bên cạnh đó, Vân Khánh dành lời góp ý nhỏ mong muốn thành viên đội Jolie Phương Trinh thể hiện rõ khí chất ba miền hơn nếu có trình diễn lại ca khúc này.

Về phần mình, danh ca Ngọc Sơn bày tỏ sự yêu thích và mến mộ với Jee Trần bằng cách đứng lên để nhận xét. “Cô bé nào mà lên sáng sân khấu, lại hiền lành và gây thiện cảm. Tôi có thể “móc trái tim” ra tặng bạn ngay lập tức”, nam giám khảo quả quyết. Với tiết mục ấn tượng này, Jee Trần đã thuyết phục giám khảo để giành chiến thắng trong tập 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.