Ngôi chùa Khmer giữa lòng TP.HCM bất ngờ thành điểm check-in của nhiều người

Giữa lòng TP.HCM có một ngôi chùa mang đậm nét văn hóa dân tộc Khmer, thu hút các bạn trẻ tìm đến check-in trong bộ trang phục truyền thống của người Khmer. Nơi đây còn giúp các bạn trẻ tìm hiểu và tiếp cận về nét văn hóa của cộng đồng Khmer.

Những ngày gần đây, ngôi chùa Chantarangsay trở thành điểm đến của các bạn trẻ chụp ảnh trong trang phục đậm chất của người Khmer. Xen giữa những nhóm bạn trẻ là người lớn tuổi đến ngôi chùa để lễ Phật, cầu nguyện; những gia đình đưa con nhỏ đi lễ Phật. Không chỉ người dân địa phương, du khách nước ngoài cũng tìm đến để tham quan và tìm hiểu về nét văn hóa của dân tộc Khmer.

giới trẻ - Ảnh 1.

Ngôi chùa Chantarangsay mang kiến trúc đặc trưng dân tộc Khmer

ẢNH: TUẤN QUANG

Sự hiện diện bởi những bộ trang phục Khmer tạo thêm nét sinh động cho khung cảnh. Các bạn trẻ tạo dáng trước công trình mang đặc trưng kiến trúc Khmer, trong khi không gian ngôi chùa vẫn giữ được sự yên tĩnh, trang nghiêm của một nơi thờ tự.

Theo Đại đức Danh Hiếu, chùa Chantarangsay, TP.HCM, cho biết những hình ảnh của các bạn trẻ được check-in trong chùa cũng như đến trực tiếp để tìm hiểu những nét văn hóa Khmer, là một cái cầu nối giúp cho mọi người nói chung, mọi dân tộc, mọi vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam hiểu biết thêm về văn hóa dân tộc Khmer - một trong những 54 dân tộc anh em đang sinh sống và làm việc tại đất nước Việt Nam.

giới trẻ - Ảnh 2.

Ngôi chùa Chantarangsay là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer

ẢNH: TUẤN QUANG

Cũng theo Đại đức Danh Hiếu, việc tìm hiểu về ngôi chùa Chantarangsay tạo sự tò mò và bắt đầu chủ động đến để tìm hiểu và tham gia các buổi lễ như là lễ Chhnam Thmey - Tết cổ truyền của dân tộc Khmer, lê Sene Đôn ta "Vu Lan Báo hiếu", Đại lễ Dâng y Kathina, lễ hội Ook Om Book (cúng trăng). Đây là một trong những lễ hội lớn được nhiều dân tộc anh em quan tâm như người Hoa, người Kinh hoặc là các bạn nước láng giềng như Lào, Thái, Campuchia đông đến tham dự, tạo một cái khối đại đoàn kết mạnh mẽ và truyền tải thông điệp hình ảnh, nét đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại đức Danh Hiếu cũng cho biết mỗi lễ hội đều mang những cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng như là giáo lý Phật giáo để hướng con người đến chân - thiện - mỹ, từ đó giúp cho con người sống chung với nhau có cái sự tình thương, từ bi và trí tuệ.

Chướng Mỹ Làn, 25 tuổi, ngụ P.Củ Chi, TP.HCM, cho biết bản thân yêu thích trang phục Khmer từ khá lâu. Ngày cuối tuần có thời gian nghĩ, Làn đi từ Củ Chi đến Chùa Chantarangsay và thuê nhiếp ảnh gia cùng bộ trang phục người Khmer để chụp ảnh.

giới trẻ - Ảnh 3.

ẢNH: TUẤN QUANG

giới trẻ - Ảnh 4.

ẢNH: TUẤN QUANG

giới trẻ - Ảnh 5.

ẢNH: TUẤN QUANG

giới trẻ - Ảnh 6.

Các bạn trẻ trong bộ trang phục Khmer tạo dáng chụp ảnh

ẢNH: TUẤN QUANG

"Mình thích trang phục người Khmer từ lâu rồi nên mình tìm hiểu và biết đến tiệm chụp ảnh, trong đó thấy những bộ ảnh đẹp trên mạng xã hội nên mình đặt lịch chụp ảnh. Chi phí cũng không quá cao, khoảng hơn 1 triệu đồng", Làn chia sẻ.

giới trẻ - Ảnh 7.

Người dân đến ngôi chùa để lễ Phật

ẢNH: TUẤN QUANG

Theo Làn, bản thân ấn tượng với kiến trúc của ngôi chùa. "Khi đến đây, mình thấy chùa rất đẹp. Kiến trúc của ngôi chùa Chantarangsay tạo cho mình thêm cảm giác thích thú khi được mặc trang phục Khmer và chụp ảnh tại ngôi chùa. Hơn nữa, mình cũng mong muốn được tìm hiểu thêm về văn hóa của cộng đồng người Khmer", Làn bộc bạch.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.