Ngôi nhà 'kỳ dị' ở Đà Lạt, xây 28 năm vẫn chưa xong

07/12/2018 12:06 GMT+7

Crazy House hay Biệt thự Hằng Nga là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt, được khởi công từ năm 1990 trên diện tích rộng gần 2.000 m 2 và cho đến nay vẫn... chưa hoàn thiện.

Công trình này từng được xếp vào nhóm 10 ngôi nhà kỳ lạ nhất theo bình chọn của một tờ báo nước ngoài. Kiến trúc sư (KTS) Đặng Việt Nga đã nảy ra ý tưởng xây dựng Crazy House khi có duyên hạnh ngộ với KTS Lữ Trúc Phương.
[Video] Một trong mười ngôi nhà kỳ lạ nhất thế giới đang được xây dựng ở Đà Lạt
Thực hiện: Thùy Dương - Nhật Diễm
"Ngôi nhà kỳ dị" Crazy House Thùy Dương
Thiết kế mang ý tưởng hòa mình với thiên nhiên Thùy Dương
Đường đi lắt léo trên cao thông sang các tòa nhà Thùy Dương
Crazy House có rất nhiều cửa sổ Thùy Dương
Tạo hình mực khổng lồ trong không gian thủy cung Thùy Dương
Các loài cá được đắp nổi sống động Thùy Dương
Tuy thi công đã được 28 năm nhưng đến nay Crazy House vẫn chưa hoàn thiện. Mỗi lần du khách quay lại nơi này đều nhận thấy có sự thay đổi dù ít hay nhiều vì việc chỉnh sửa, xây mới vẫn diễn ra... mỗi ngày.
Công trình vẫn tiếp tục được hoàn thiện Thùy Dương
Nhiều du khách nhận xét địa điểm này rất hấp dẫn Thùy Dương
Lối vào thủy cung là hình ốc biển Thùy Dương
Hình vẽ trong thủy cung Thùy Dương
Hệ thống ánh sáng được các chuyên gia Pháp thiết kế nhân dịp lễ hội hoa Đà Lạt lần thứ 7 Thùy Dương

Hiện tại, Crazy House có 11 căn phòng mang tên gọi và cách bài trí khác nhau, như phòng trăng mật, phòng con kiến, phòng đại bàng, phòng tổ mối, phòng cây tre, phòng kangaroo, phòng con gấu, phòng quả bầu, phòng chim trĩ... Các căn phòng nằm rải rác trong tổng thể kiến trúc phức tạp có hồ nước nhỏ, vườn cây, lối đi lắt léo trên cao, thủy cung, phòng khiêu vũ...  

Năm 2017 nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, Crazy house đã được đầu tư 1,5 tỷ cho hệ thống đèn ban  đêm. Công trình nghệ thuật ánh sáng này được các chuyên gia Pháp giàu kinh nghiệm thi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.