Ngồi ở nhà tạo người ảo đi xem triển lãm du lịch

12/11/2021 16:50 GMT+7

Trước tình hình dịch bệnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đã kết hợp cùng nền tảng Seensio tổ chức buổi triển lãm thực tế ảo với chủ đề Phục hồi du lịch An Giang , giúp người tham dự dù ngồi tại nhà vẫn có thể chiêm ngưỡng, tương tác, tìm hiểu thông tin về du lịch của tỉnh này.

Khu vực triển lãm doanh nghiệp

Xu hướng triển lãm trực tuyến đang dần nở rộ trong năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn khó lường ở nhiều tỉnh, thành. Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cũng đã sử dụng mảng công nghệ này để triển khai, vận hành sự kiện triển lãm du lịch thực tế ảo đặc sắc mang chủ đề Phục hồi du lịch An Giang.

Khác với hình thức triển lãm trực tuyến dưới định dạng 2D (bằng cách ghép nối ảnh chụp), buổi triển lãm Phục hồi du lịch An Giang đã mang đến nhiều đột phá lớn về mặt công nghệ. Cụ thể, không gian triển lãm hoàn toàn được xây dựng dưới định dạng 3D với độ chi tiết cao, các điểm du lịch nổi tiếng cũng được giới thiệu thông qua nhiều hình thức nội dung đa dạng như tranh/ảnh, video, vật thể 3D, hệ thống công cụ quảng bá giàu thông tin… Đặc biệt, tượng Phật Di Lặc lớn nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh Núi Cấm cũng được tái hiện trong không gian triển lãm.

Sảnh chỉnh của sự kiện

Một sự khác biệt lớn khác của triển lãm nằm ở hình thức trải nghiệm trên nền tảng Seensio, người dùng có thể tạo một nhân vật 3D giống mình ngoài đời thật, sau đó tham dự triển làm bằng máy tính cá nhân, laptop, điện thoại (iOS, Android), kính thực tế ảo, trình duyệt web… và đều có thể gặp nhau, trò chuyện, tương tác với nhau như ngoài đời thật (thông qua đàm thoại, chat hoặc tạo cử chỉ). Đây cũng chính là điểm nhấn khiến cho buổi triển lãm trở nên thu hút đối với cộng đồng người trẻ.

Trong 3 ngày đầu tiên, triển lãm Phục hồi du lịch An Giang đã thu hút hàng ngàn lượt tham quan, trong đó, riêng buổi khai mạc diễn ra hôm 9.11 đã có trên 2.000 người tham dự.

Sân khấu sự kiện triển lãm

Sau thành công của triển lãm, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang dự kiến sẽ tổ chức thêm 3 kỳ triển lãm với chủ đề rộng mở hơn. Trong đó, đáng chú ý nhất là buổi triển lãm thực tế ảo quy tụ sự tham gia của nhiều tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến tổ chức trong tháng 12 tới.

Được biết, việc số hóa các triển lãm, bảo tàng, sự kiện trực tuyến... không phải là khía cạnh công nghệ mới mẻ. Tuy nhiên, việc tạo các không gian thực tế ảo, cho phép người chơi hóa thân thành nhân vật 3D và tương tác lẫn nhau là một điểm nhấn công nghệ đột phá của nền tảng Seensio, với triết lý vận hành được bám sát theo định nghĩa Metaverse - vốn là xu hướng nở rộ trong thời gian gần đây, đặc biệt khi Facebook công bố chiến lược đầu tư vào Metaverse và thay đổi tên gọi thành “Meta”.

Sau triển lãm du lịch An Giang, Đường sách TP.HCM cũng sẽ sớm ra mắt phiên bản Đường sách “thực tế ảo” vào thời điểm cuối tháng 11 này, cũng trên nền tảng Seensio.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.