Mặc dù trọng lượng đã giảm bớt theo thời gian, ngôi sao này sáng đến nỗi nếu thay vào vị trí của mặt trời hiện tại, nó sẽ quét sạch sự sống trên trái đất do phát ra tia bức xạ quá mạnh, với nhiệt độ bề mặt có thể vượt quá 40.000 độ C.
Theo trưởng nhóm nghiên cứu Paul Crowther của Đại học Sheffield (Anh), những ngôi sao trong vũ trụ được sinh ra với trọng lượng lớn và giảm dần khi già đi. Hiện tại, sao R136a1 đã bước vào tuổi "trung niên" và đã mất đến 1/5 khối lượng ban đầu. "Gã khổng lồ" trên đã được phát hiện tại trung tâm của chòm sao Tinh vân Tarantula, một đám mây khí ga và bụi trong thiên hà Large Magellanic Cloud, cách dải Ngân hà 165.000 năm ánh sáng.
Thụy Miên
Bình luận (0)