Ngôi sao nhập tịch người Bỉ đáp trả vụ nghi ngờ trốn tập trung tuyển Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/10/2021 11:25 GMT+7

Hậu vệ nhập tịch người Bỉ Dion Cools đã bác bỏ chỉ trích của một số CĐV rằng anh cố tình 'trốn' nghĩa vụ với tuyển Malaysia sau khi rút lui khỏi đợt tập trung lần này.

Theo tờ BH Online, cựu tuyển thủ U.21 Bỉ vừa nhập tịch Malaysia nhấn mạnh rằng anh chưa đạt thể trạng tốt nhất do chấn thương nặng gặp phải vừa qua ở CLB FC Midtjylland (Đan Mạch) nên cần một thời gian để bình phục hoàn toàn. Dion Cools nhấn mạnh rằng anh chưa bao giờ coi thường việc khoác áo tuyển Malaysia và mong tất cả các bên tôn trọng quyết định không trở lại khoác áo đội tuyển ở đợt thi đấu quốc tế trong tháng này.

Trung vệ nhập tịch Dion Cools (trái) phải lên tiếng sau khi bị nghi trốn đợt tập trung tuyển Malaysia

chụp màn hình

Chia sẻ thông qua tài khoản Instagram của mình, Dion Cools cho biết: "Mọi người đều biết rằng tôi rất tự hào khi được khoác áo tuyển Malaysia. Đó là một vinh dự và tôi rất nghiêm túc. Mọi người đều đặt câu hỏi về sự vắng mặt của tôi trong trại huấn luyện lần này. Vì vậy, tôi muốn nói rõ rằng tôi đã đang gặp một chấn thương nghiêm trọng và kể từ đó cảm thấy thể trạng không đảm bảo 100% để thi đấu. CLB và tôi đã đồng ý tận dụng thời gian nghỉ của đợt thi đấu quốc tế lần này để có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng rất tiếc điều này khiến tôi sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu với đội tuyển quốc gia. Tôi hy vọng mọi người hiểu và tôn trọng quyết định của tôi".

Cools đã có 3 lần khoác áo tuyển Malaysia

facebook

Trước đó, nghi vấn đã được người hâm mộ bóng đá Malaysia đặt ra sau khi phát hiện Cools thi đấu hơn 10 phút trong trận FC Midtjylland đối đầu với AGF ở giải hàng đầu Đan Mạch hôm 3.10 dù cầu thủ này bị loại khỏi danh sách tuyển Malaysia phút chót với lý do chấn thương.

Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe giải thích rằng trung vệ nhập tịch người Bỉ không ở trong tình trạng tốt nhất sau chấn thương mà anh gặp phải. Vì vậy, ông Cheng Hoe khẳng định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã không gọi điện cho cựu cầu thủ của CLB Club Brugge mà để anh tiếp tục giai đoạn hồi phục, sau đó chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo ở đợt thi đấu quốc tế tháng 11 và AFF Cup cuối năm nay.

De Paula (trái) là cầu thủ nhập tịch duy nhất được triệu tập ở tuyển Malaysia

ngọc linh

Trước đó, Cools và tiền đạo De Paula là 2 ngôi sao nhập tịch có tên trong danh sách 24 cầu thủ tuyển Malaysia được HLV Cheng Hoe triệu tập chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Jordan (6.10) và Uzbekistan (9.10). Trung vệ 25 tuổi người Bỉ đã có 3 lần khoác áo tuyển Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 nhưng chưa để nhiều dấu ấn dù rất được kỳ vọng sẽ củng cố hàng thủ cho đội bóng của HLV Cheng Hoe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.