Ngôi sao số 1 tuyển Mexico mong được đối đầu với Messi tại World Cup

Giang Lao
Giang Lao
13/11/2022 09:53 GMT+7

Theo tờ AS , tiền đạo 31 tuổi Raul Jimenez của tuyển Mexico vừa bất ngờ từ Girona, Tây Ban Nha, nơi đóng quân của ‘El Tri’, bay trở lại London (Anh) cuối tuần này với mục đích tiêm thuốc để điều trị chấn thương.

Raul Jimenez dính chấn thương cơ háng kể từ cuối tháng 8, và điều trị cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhiều nguồn tin dự báo tiền đạo của CLB Wolverhampton có thể phải đưa ra quyết định phẫu thuật, và chấp nhận nỗi buồn chia tay World Cup.

Raul Jimenez (trái) sẽ mạo hiểm sự nghiệp để được dự World Cup

AFP

Hồi tuần trước, Raul Jimenez đã đến tập trung cùng tuyển Mexico ở Girona, Tây Ban Nha sau khi toàn đội bay đến đây tập huấn. Nhưng anh chỉ tập nhẹ, và vắng mặt ở trận giao hữu gặp Iraq (thắng 4-0).

Tuy nhiên, với quyết định vừa rời khỏi nơi tập huấn bay trở lại London để tiêm thuốc tiếp tục quá trình điều trị chấn thương, Raul Jimenez coi như đã sẵn sàng mạo hiểm sự nghiệp của mình nhằm có thể kịp bình phục và thi đấu các trận vòng bảng tại World Cup ở Qatar sắp khai diễn.

Dự kiến Raul Jimenez cũng sẽ quay lại nơi tập trung của tuyển Mexico trong ngày 13.11, tiếp tục tập hồi phục và sẽ không thi đấu trận giao hữu với tuyển Thụy Điển vào ngày 16.11 tới đây.

Được biết, cũng vì chờ tình hình của Raul Jimenez, HLV Tata Martino của tuyển Mexico đã quyết định chờ đến phút cuối (trong ngày 14.11) mới công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ của “El Tri” dự World Cup.

Với Raul Jimenez, hiện anh là chân sút xếp thứ 8 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử tuyển Mexico (29 bàn, bằng với cựu danh thủ Hugo Sanchez), cũng là tiền đạo được HLV Tata Martino rất yêu thích sử dụng kể từ khi đến dẫn dắt đội tuyển này từ năm 2019 đến nay.

Hy vọng của Raul Jimenez sẽ kịp bình phục chấn thương ít nhất sẽ thi đấu được từ trận thứ 2 ở bảng C tại World Cup khi tuyển Mexico gặp tuyển Argentina của siêu sao Messi lúc 2 giờ rạng sáng 27.11, sau trận gặp Ba Lan lúc 23 giờ ngày 22.11. Ở trận cuối vòng bảng “El Tri” gặp Ả Rập Xê Út lúc 2 giờ rạng sáng 1.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.