Tình hình chấn thương của các đội tuyển ngay trước World Cup 2022, đội nào lo nhất?

Giang Lao
Giang Lao
06/11/2022 08:13 GMT+7

Tờ Marca vừa điểm qua tình hình 32 đội tuyển dự World Cup 2022 chỉ 2 tuần khởi tranh, đáng kinh ngạc chỉ có 2 đội tuyển Cameroon và Ghana chưa ghi nhận ca chấn thương nào, còn lại đội nào cũng thiệt quân.

Theo đó, ở bảng A với đội chủ nhà World Cup 2022tuyển Qatar cũng ghi nhận ngôi sao tiền vệ Abdullah Al-Ahrak (CLB Al-Duhail) chính thức chia tay ngày hội bóng đá thế giới vì đứt dây chằng chéo trước.

Nhiều ngôi sao đã sớm nói lời chia tay World Cup 2022 vì chấn thương

Marca

Đối thủ của tuyển Qatar trận khai mạc giải là Ecuador lúc 23 giờ ngày 20.11 cũng bị thiệt quân với ngôi sao Joao Rojas cũng bị đứt dây chằng chéo trước, còn Robert Arboleda (tình trạng nghi ngờ khi bị chấn thương dây chằng mắt cá).

Cũng ở bảng A, tuyển Hà Lan có khả năng vắng ngôi sao Wijnaldum đến hết năm nay nên gần như không còn hy vọng dự World Cup 2022, ngoài ra còn có các ca nghi ngờ chưa rõ kịp bình phục hay không là Marten De Roon và Brian Brobbey. Với tuyển Senegal, họ sẽ không có cầu thủ Keita Balde từ đội trẻ Barcelona do bị phát hiện sử dụng doping, còn Pape Abou Cisse hy vọng kịp bình phục, nhưng Bouna Sarr (đã chia tay vì chấn thương đầu gối).

Ở bảng B, tuyển Anh bị thiệt quân nghiêm trọng với trường hợp mới nhất Ben Chilwell nói lời chia tay cùng Reece James cũng khả năng vắng mặt, còn lại Kyle Walker, Kalvin Phillips, Emile Smith Rowe đang chạy đua với thời gian. Tuyển Mỹ cũng đang lo với trường hợp của tiền vệ Weston McKennie, còn tuyển Iran là ngôi sao tiền đạo Sardar Azmoun và Allahyar Sayyadmanesh đều chưa rõ kịp bình phục chấn thương hay không. Trong khi, tuyển Xứ Wales đón tin vui khi Gareth Bale đã trở lại thi đấu và vừa ghi bàn cho Los Angeles FC.

Ben Chilwell (giữa) đã nói lời chia tay tuyển Anh

AFP

Tại bảng C, ứng viên số 1 tuyển Argentina cũng đang có 1 danh sách các ca chấn thương, nhưng hiện chỉ lo nhất trường hợp Giovani Lo Celso, còn lại Messi, Cristian Romero, Leandro Paredes, Di Maria hay Juan Foyth và Paulo Dybala đều được dự đoán sẽ kịp bình phục trước ngày tập trung 14.11 tới.

Đối thủ của tuyển Argentina trận ra quân là Ả Rập Xê Út cũng hy vọng ngôi sao Saleh Al-Shehri (CLB Al Hilal) cũng sẽ kịp bình phục. Còn tuyển Ba Lan vắng Jakub Moder (đứt dây chằng chéo trước), và đang chờ Robert Gumny hồi phục. Tuyển Mexico có khả năng chia tay 2 tiền đạo là “Tecatito” Corona và Raul Jimenez.

Ở bảng D, hồi chuông báo động cho tuyển Pháp với Pogba chia tay còn Kante tình trạng chưa rõ, tương tự là Kounde, Varane, Lucas Digne và Lucas Hernandez. Tuy nhiên, HLV Deschamps có thể vui khi trung phong Karim Benzema và tiền vệ Tchouameni đã kịp bình phục. Tuyển Đan Mạch cũng nhận tin vui khi trung vệ Andreas Christensen đã kịp trở lại thi đấu cho Barcelona.

Còn tuyển Úc, có 4 cầu thủ đang trong diện nghi ngờ khả năng góp mặt là Nathaniel Atkinson, Cammy Devlin, Kyle Rowles và Harry Souttar. Trong khi tuyển Tunisia có 2 ngôi sao Omar Rekik và Ellyes Skhiri cũng đang chạy đua với thời gian.

Pogba không thể góp mặt với tuyển Pháp

AFP

Trong các bảng còn lại, ở bảng E tuyển Tây Ban Nha chỉ đáng lo trường hợp tiền đạo Oyarzabal và trung vệ Eric Garcia, tuyển Đức phải chia tay tiền đạo Timo Werner, trong khi đang nín thở chờ Leroy Sane, Thomas Muller và Marco Reus bình phục. Bảng F, tuyển Bỉ hy vọng 2 ngôi sao Thomas Meunier và Romelu Lukaku kịp thời gian để trở về đội tuyển khi hiện nay cũng đang dưỡng thương.

Ở bảng G và H, tuyển Brazil đang chờ sự trở lại của Richarlison, trong khi Diego Carlos và Arthur Melo chính thức chia tay. Tuyển Bồ Đào Nha cũng vắng 3 ngôi sao gồm Diogo Jota, Pedro Neto và Ricardo Pereira. Tuyển Uruguay nín thở với 2 trường hợp của tiền đạo Cavani và trung vệ Ronald Araujo. Và tuyển Hàn Quốc đang sốt vó với ngôi sao Son Heung-min.

Richarlison của tuyển Brazil

AFP

Và Son Heung-min của Hàn Quốc đang chạy đua với thời gian kịp bình phục

AFP

Tại World Cup 2022, được xem là kỳ World Cup đặc biệt vì diễn ra ở mùa đông và ngay giữa mùa giải ở châu Âu, mang lại nhiều lợi ích hứa hẹn các trận đấu sẽ cực kỳ hấp dẫn vì đa số cầu thủ đang ở thời điểm phong độ cực tốt, nhưng cũng có nhiều người gặp xui rủi vì chấn thương xảy ra do lịch thi đấu quá dồn dập hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.