Ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam đổi chủ đúng ngày cuối năm

01/01/2024 07:26 GMT+7

Ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam đã đổi chủ đúng ngày cuối năm 2023 sau hơn 1 tháng tranh tài khi đương kim giữ Cúp Đông Sơn FC đã bị quật ngã bởi Hậu Lộc FC.

Trận chung kết giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam chiều 31.12 gay cấn và kịch tính từ đầu đến cuối giữa các nhà vô địch Đông Sơn FC và đối thủ Hậu Lộc FC. Đây là 2 đối thủ có phong trào mạnh, quy tụ được nhiều cầu thủ tên tuổi đang làm việc xa xứ ở phía nam và cũng là 2 đại diện tiêu biểu cho cộng đồng các đội bóng miền Nam của Thanh Hóa.

Ngôi vô địch Thanh Hóa miền Nam đổi chủ đúng ngày cuối năm- Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của đội Hậu Lộc FC

Đình Viên

Cả 2 đội đã tạo ra sự lôi cuốn từ đầu bằng lối đá tấn công ào ạt, không khoan nhượng. Nếu Đông Sơn FC có thuyền trưởng Tuấn Anh nổi tiếng cầm quân trong giới đá phủi Sài Gòn thì dẫn dắt đội bóng Hậu Lộc là HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú, người đã có thời gian giúp An Biên FC bay cao ở SPL. Chính sự táo bạo của HLV này mà Hậu Lộc FC có những mảng miếng tấn công tốt hơn. Sáng "Persi", Phi "Cà Mau", Thành "Max", Anh Quý liên tục tạo ra nhiều pha bóng đẹp mắt.

Người hâm mộ đội Hậu Lộc FC đã sớm có niềm vui khi đội trưởng Xuân Huynh mở tỷ số. Nhưng gần như ngay lập tức cựu trung vệ của Sài Gòn FC, Trịnh Đức Lợi đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Đông Sơn. Những sự điều chỉnh đã được HLV Tuấn Anh liên tiếp tạo ra, nhất là việc thay người khi Dũng "Zeco" đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng nâng lên 2-1 cho Đông Sơn FC.

Ngôi vô địch Thanh Hóa miền Nam đổi chủ đúng ngày cuối năm- Ảnh 2.

Trao giải cho đội vô địch

Đình Viên

Thế nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Bất ngờ xảy ra những phút bù giờ khi một tên tuổi khác bên phía Hậu Lộc FC là Phi "Cà Mau" đã ghi bàn san bằng cách biệt 2-2, đưa trận đấu vào chấm luân lưu. Tâm lý tốt hơn, tinh thần phấn chấn đã giúp các cầu thủ Hậu Lộc FC giành chiến thắng với tỷ số 6-5, để lên ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam tranh Cup Đông Á năm 2023.

Trước đó trận tranh hạng ba, các cầu thủ Nga Sơn FC đã vượt qua Triệu Sơn FC với tỷ số 3-1 để giành huy chương đồng. Giải phong cách thuộc về Triệu Sơn. Hội CĐV xuất sắc nhất là Nghi Sơn FC. Cầu thủ xuất sắc nhất Đồng Xuân Huynh và thủ môn xuất sắc nhất Trương Quý Công đều của Hậu Lộc FC. Vua phá lưới Nguyễn Tuấn Em (8 bàn) của Nghi Sơn FC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.