Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á, xuất phát từ Hà Nội

24/03/2023 11:37 GMT+7

Sáng 24.3, ngọn đuốc của SEA Games 32 đã chính thức khởi động hành trình vòng quanh Đông Nam Á với điểm xuất phát đầu tiên tại Hà Nội (Việt Nam).

Tham dự buổi lễ rước đuốc SEA Games 32 được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Campuchia vào sáng 24.3, có ông Hor Sarun - Quốc Vụ khanh kiêm Đặc phái viên Ban tổ chức SEA Games 32; bà Chea Kim Tha - Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; các Đại sứ, Tham tán Đại sứ quán Đông Nam Á tại Việt Nam cùng 300 VĐV và sinh viên.

Tuyên bố khai mạc hành trình rước đuốc, bà Chea Kim Tha - Đại sứ Campuchia tại Việt Nam đã bày tỏ vinh dự chào đón ngọn đuốc đến thủ đô Hà Nội để khai mạc lễ rước đuốc hưởng ứng SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Ngọn đuốc SEA Games 32 mạ vàng được rước trên đường phố Hà Nội

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Chea Kim Tha - Đại sứ Campuchia tại Việt Nam

BÙI LƯỢNG

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 2.

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 3.

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Hor Sarun - Quốc Vụ khanh kiêm Đặc phái viên Ban tổ chức SEA Games 32 tham dự lễ rước đuốc tại Hà Nội

BÙI LƯỢNG

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 5.

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 6.

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 7.

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 8.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (cầm đuốc)

BÙI LƯỢNG

Lễ rước đuốc thể hiện ý nghĩa về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu giữa Campuchia và Việt Nam. Sự tham gia và hợp tác của tất cả bạn bè trong khu vực là minh chứng sự hỗ trợ dành cho  Campuchia với tư cách là nước chủ nhà SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Đại sứ Chea Kim Tha cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, các đơn vị có liên quan đã hỗ trợ và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho lễ rước đuốc diễn ra thành công. Bà Chea Kim Tha cũng mong đoàn thể thao Việt Nam sẽ có khoảng thời gian ý nghĩa khi tham dự SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 9.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền nhận đuốc

BÙI LƯỢNG

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 10.

Nguyễn Thị Huyền vinh dự được chọn cầm đuốc

BÙI LƯỢNG

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 11.

Ngọn đuốc SEA Games 32 khởi động hành trình Đông Nam Á xuất phát từ Hà Nội - Ảnh 12.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết, chỉ còn hơn 40 ngày nữa, SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra. Lễ rước đuốc là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa hết sức quan trọng để quảng bá cho sự kiện thể thao đa môn lớn nhất khu vực. Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều sự kiện để hưởng ứng và chào mừng SEA Games 32 và thật vinh dự khi trở thành chặng đầu tiên của hành trình ngọn đuốc đi qua các quốc gia Đông Nam Á.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ với sự nhiệt thành cao nhất cho thành công của SEA Games 32 mà Campuchia lần đầu đăng cai.

Ông Hor Sarun - Quốc Vụ khanh kiêm Đặc phái viên Ban tổ chức SEA Games 32 cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam và các cơ quan bộ ngành tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi lễ rước đuốc quan trọng này.

Ngọn đuốc SEA Game 32 đã được VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền cùng quan khách, đại biểu và 300 VĐV, sinh viên tháp tùng trên cung đường từ Đại sứ quán Campuchia đến Hồ Hoàn Kiếm và quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, với tổng chiều dài 3 km.

Ngày 25.3, ngọn đuốc sẽ rời Việt Nam để đến với Manila, Philippines. Sau đó, xuyên suốt hành trình của mình, ngọn đuốc sẽ lần lượt đi qua Bandar Seri Begawan (Bruneu), Jakarta (Indonesia), Dili (Timor Leste), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Yangon và Naypyidaw (Myanmar) và điểm đến cuối cùng là Viêng Chăn (Lào) vào ngày 25.4.

Ngày 27.4, ngọn đuốc của SEA Games 32 sẽ quay trở lại với nước chủ nhà Campuchia để tiếp tục hành trình quốc nội cho tới ngày 5.5 - ngày khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. Vào ngày 5.5, ngọn đuốc sẽ được rước tới sân vận động quốc gia Morodok Techo để sẵn sàng thắp sáng đài đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 32. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.