Ngổn ngang bên bờ biển du lịch bị xâm thực ở Thanh Hóa

Ngổn ngang bên bờ biển du lịch bị xâm thực ở Thanh Hóa

13/08/2024 11:30 GMT+7

Đoạn bờ biển thuộc địa phận xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang bị xâm thực mạnh. Sóng biển đã đánh sập, cuốn trôi nhiều cây phi lao và có nguy cơ gây hư hỏng đường giao thông trong khu du lịch Hải Tiến.

Bờ biển Hải Tiến, đoạn qua xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) những ngày tháng 8.2024 ngổn ngang sau trận thịnh nộ của những cơn sóng biển.

Ngổn ngang bên bờ biển du lịch bị xâm thực ở Thanh Hóa

Dọc bờ biển dài khoảng 200 mét hiện đang có 2 điểm bị biển xâm thực, gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản người dân, thuộc địa phận thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường.

Những đoạn kè bê tông bị sóng biển xé toạc giờ đây chỉ bám víu lấy nhau bởi thanh thép, xiêu vẹo và ngổn ngang.

Đây là đoạn bờ kè thuộc dự án kè dọc bờ biển từ xã Hoằng Trường đến xã Hoằng Thanh, triển khai xây dựng và hoàn thành năm 2018, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỉ đồng

Tại vị trí này, biển ăn sâu vào đất liền khoảng 15 mét so với trước đây, nhiều diện tích đất và cây phi lao đã bị "nuốt chửng" chỉ còn lại gốc.

Tuyến đường giao thông trong khu du lịch cũng bị biển xâm thực cuốn đi phần đất nền, mặt đường đứng trước nguy cơ bị sụp đổ nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn.

Ngổn ngang bên bờ biển du lịch bị xâm thực ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Sóng đánh sập cả bức tường bằng gạch và lấn sâu vào đất liền khoảng 15 m so với trước đây

MINH HẢI

Cách đoạn bờ biển đang bị xâm thực khoảng hơn 200 mét về phía nam, đoạn kè bằng bê tông cốt thép, là khu vực bến bè mảng của người dân thôn 6, xã Hoằng Trường đã bị sập khoảng 30 mét chiều dài.

Nước biển đã cuốn phần đất, cát nền của bờ kè khiến cho lớp bê tông mặt bờ kè chỉ trơ lại những thanh sắt nhọn đã đứt gãy.

Ngổn ngang bên bờ biển du lịch bị xâm thực ở Thanh Hóa- Ảnh 2.

Đoạn bờ biển phía ngoài khu du lịch Ngân Hạnh (thuộc thôn Đại Trường) bị xâm thực mạnh, cuốn trôi nhiều diện tích đất và cây phi lao.

MINH HẢI

Ông Trương Đình Cử (57 tuổi, là ngư dân thôn 6, xã Hoằng Trường) cho biết đoạn kè bị sập vào khoảng đầu năm 2024, đoạn kè dài khoảng 60 mét, kè có độ thoai thoải hơn để ngư dân kéo bè mảng lên xuống, nhưng đã bị sập mất khoảng 30 mét từ đầu năm, gây mất an toàn tính mạng cho người dân đi biển và kể cả du khách.

"Bờ kè khi làm nhà đầu tư mình cũng khảo sát chưa được kỹ lưỡng. Dân đã đề xuất rồi, là phải đào cho ra ngoài và cắm sâu xuống thì nước vào nó không móc dưới được. Nhưng mà trong quá trình nhà thầu làm theo ý muốn của nhà thầu thì trong thời gian vài năm sau nó đào mất chân móng ngoài. Dân không thể khai thác được, đề nghị cũng không được, bắt buộc dân phải khắc phục và đóng góp mỗi nhà 3 – 4 triệu đồng, được tổng số 30 triệu đồng đánh 3 xe bê tông để đổ chân má ngoài, để tạo điều kiện cho dân đi khai thác. Nhưng đến nay bờ kè bị, chỗ đổ thì không bị gì, cắm sâu cái mỏ ngoài không bị gì, nhưng mà cái chỗ không có bãi đổ thì nó móc, nó sập", ông Cừ cho biết.

Người dân địa phương cho biết biển xâm thực, sóng biển mạnh đã gây sạt lở, sập bờ kè từ đầu năm 2024 đến nay. Dù đã báo cáo chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào triển khai ngăn chặn hay khắc phục sự cố.

Bờ biển huyện Hoằng Hóa dài khoảng 12 km, thuộc địa phận các xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ. Đa phần bờ biển đã được kè kiên cố, chỉ còn một số đoạn chưa được kè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.