Ngổn ngang rác sau màn pháo hoa trên sông Sài Gòn đêm 30.4

01/05/2022 13:25 GMT+7

Chai nhựa, bịch nilon, thức ăn dư thừa … nằm ngổn ngang trên vỉa hè, bãi cỏ ở Công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), sau khi người dân ngắm xong màn pháo hoa mừng lễ 30. 4.

Thực trạng này đã xảy ra nhiều năm nay mỗi khi trung tâm thành phố có tổ chức các sự kiện lớn. Nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến rác vứt la liệt khắp nơi.

Rác nằm ngổn ngang sau khi người dân ngắm xong màn pháo hoa mừng lễ 30. 4.

ẢNH: VŨ ĐOAN

Anh Nguyễn Quốc Huy, du khách đến từ Đà Nẵng cho biết: "Đây là lần đầu tiên em đến Sài Gòn để vui chơi lễ 30.4. Tuy nhiên, sau khi chơi lễ em thấy rất là nhiều rác. Hơi buồn một chút tại vì ý thức của người dân không được tốt lắm. Em hy vọng là mọi người sẽ nâng cao được ý thức của mình trong việc vui chơi và dọn dẹp sau đó."

Nhiều thùng rác công cộng bị quá tải, rác tràn ra ngoài.

ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong khi đó, nhiều thùng rác công cộng bị quá tải, rác được chất đầy và tràn ra ngoài.

Hành vi xả rác không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà nó còn khiến việc thu gom của các công nhân vệ sinh tốn thêm nhiều công sức và thời gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.