Ngổn ngang trước World Cup

22/10/2022 08:05 GMT+7

Nước chủ nhà Qatar đã sẵn sàng đến đâu? Người hâm mộ theo chân đội bóng của mình có dễ dàng tìm nơi cư ngụ?

Vấn đề chuyên môn lớn nhất đang được đặt ra đối với các ứng cử viên vô địch? Đó là những câu hỏi phổ biến nhất trên mặt báo, ở thời điểm 1 tháng trước khi VCK World Cup 2022 khai diễn.

Griezmann sẽ khó cùng tuyển Pháp bảo vệ được ngôi vô địch

AFP

Tất nhiên, mỗi người có mỗi sự quan tâm khác nhau. Với đại đa số người hâm mộ trung lập trên khắp thế giới, đề tài số 1 có lẽ vẫn là một sự cập nhật về tình hình chấn thương của các ngôi sao trong thời điểm này. N’Golo Kante (Pháp), Diogo Jota, Pedro Neto, Ricardo Pereira (Bồ Đào Nha), Arthur Melo (Brazil), Alexis Saelemaekers (Bỉ), Kalvin Phillips, Emile Smith Rowe, Reece James (Anh), Georginio Wijnaldum (Hà Lan), Bouna Sarr (Senegal), Ronald Araujo (Uruguay) là những trường hợp đã được xác định rằng không thể tham dự World Cup vì lý do chấn thương. Danh sách các ngôi sao đang có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương là Richarlison (Brazil), Paulo Dybala, Angel Di Maria, Juan Foyth, Exequiel Palacios (Argentina), Kyle Walker (Anh), Marco Reus, Florian Wirtz (Đức), Paul Pogba, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Boubacar Kamara (Pháp), Pepe (Bồ Đào Nha), Dani Olmo, Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha). Con số này có thể chưa dừng lại vì các giải châu Âu vẫn đang diễn ra rất quyết liệt nên nguy cơ vắng nhiều ngôi sao còn dày hơn khiến tâm trạng người hâm mộ kém vui.

Hành trình bảo vệ ngôi cao của đội tuyển Pháp sẽ như thế nào, nếu như Pogba và Hernandez không kịp bình phục, theo chân Kante làm khán giả World Cup? Hugo Lloris, Griezmann, Presnel Kimpembe cũng đều có lúc này hoặc lúc khác bị ngờ vực về phong độ. Trong hàng ngũ ứng cử viên vô địch, đây có lẽ là đội đang gặp nhiều vấn đề nhất trước thềm World Cup. Trong loạt trận quốc tế vừa qua, từng có chuyện Kylian Mbappe, vì không tán thành cách ăn chia bản quyền hình ảnh với LĐBĐ Pháp, đã từ chối chụp ảnh cùng toàn đội. Nội tình lục đục dẫn đến thất bại trên sân vốn không phải là chuyện lạ lẫm đối với Les Bleus ở các kỳ World Cup trước đây.

Hà Lan không có nhiều trường hợp chấn thương, nhưng vấn đề của đội này là các cầu thủ trụ cột thi đấu không nhiều ở CLB của họ. Memphis Depay chỉ mới ra sân 2 lần trong 10 trận đấu của Barcelona ở La Liga mùa này. Frenkie De Jong chỉ được đá chính 5 lần.

Nhược điểm của đội tuyển Đức ở thời điểm này nằm ở hàng công, nơi mà HLV Hansi Flick không có trung phong đích thực nào. Hoàn toàn ngược lại, kể cả trong trường hợp Richarlison không kịp bình phục thì đội Brazil cũng đang thừa mứa tiền đạo. Nhiều đến nỗi HLV Tite đã phải gạt bỏ Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli trong loạt trận quốc tế cuối cùng trước World Cup. Ông sẽ dùng ai và tấn công theo chiến thuật nào, đó là một đề tài lớn đang mời gọi giới chuyên môn phân tích.

Phong độ bạc nhược của Harry Maguire trong mùa bóng này đang đặt HLV Gareth Southgate vào tình trạng khó nghĩ: nên dùng hay nên bỏ cầu thủ “con cưng” mà xưa nay ông luôn bảo vệ. Cạnh đó là hàng loạt hậu vệ phải đang chấn thương, khiến hàng thủ “Tam sư” suy yếu hẳn. Phòng ngự cũng là vấn đề chuyên môn lớn nhất hiện thời của đội tuyển Tây Ban Nha. Jordi Alba không được Barcelona trọng dụng, Aymeric Laporte hay chấn thương, còn Sergio Ramos đã bị HLV Luis Enrique gạt bỏ.

Xem ra, chỉ có Argentina với siêu sao Lionel Messi nơi hàng công là không có vấn đề rõ rệt nào. Các tuyển thủ đang chấn thương đều không thuộc diện không thể thay thế. Gương mặt mới trong đội tuyển Argentina hiện có khá nhiều và rất thành công ở CLB của họ.

Danh sách sơ bộ của các đội tuyển dự VCK World Cup 2022 sẽ được công bố trong ngày hôm nay, rồi đến ngày 14.11 thì sẽ công bố danh sách dự giải chính thức, gồm 26 cầu thủ mỗi đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.