Cụ thể nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Gil - ĐH tổng hợp y Gachon ở Incheon đã theo dõi 366 nam trên 40 tuổi thường xuyên đến bệnh viện với những vấn đề về tiểu tiện. Khi kiểm tra máu, nhận thấy lượng kháng nguyên PSA ở những người có ngón áp út dài hơn ngón trỏ cao gấp đôi những người còn lại - vốn là dấu hiệu dẫn tới nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến. Đặc biệt lượng kháng nguyên PSA này cao gấp 3 lần ở những người sau đó bị chẩn đoán mắc ung thư. Tuy nhiên, theo các bác sĩ ở Viện Nghiên cứu ung thư Anh quốc thì việc sử dụng kết quả cuộc nghiên cứu trên cần được xem xét một cách thận trọng. (Telegraph)
Nhật Vân
Bình luận (0)