Ngư dân chôn cất cá voi theo nghi thức truyền thống

15/06/2015 16:58 GMT+7

(TNO) Sáng nay 15.6, ngư dân thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã chôn cất cá voi nặng gần 500 kg (ngư dân gọi là cá ngài, cá ông) theo nghi thức truyền thống.

(TNO) Sáng nay 15.6, ngư dân thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã chôn cất cá voi nặng gần 500 kg (ngư dân gọi là cá ngài, cá ông) theo nghi thức truyền thống.

Tổ chức nghi lễ mai táng cá voi chết trên biểnNgư dân địa phương cùng với ngư dân Quảng Ngãi đưa cá ra khỏi tàu
Đây là xác con cá voi được ngư dân Quảng Ngãi phát hiện và đưa vào bờ ở cảng Thuận An sáng cùng ngày để chôn cất.
Ông Nguyễn Đặng Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, cho biết, sau khi xác cá voi được đưa vào bờ, ngư dân địa phương đã cùng với các ngư dân Quảng Ngãi đưa cá đi chôn cất tại khu vực mộ dành cho cá voi ở thị trấn Thuận An.
Theo ông Tuấn, ngư dân các địa phương ven biển miền Trung quan niệm cá voi là cá ngài, cá ông rất linh thiêng, thường giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển. Vì vậy, khi gặp cá voi bị nạn, ngư dân phải ứng cứu; nếu cá voi chết, ngư dân sẽ đưa vào bờ, chôn cất, tổ chức tang lễ và thờ ở miếu thờ cá voi để mong được phù hộ, giúp đỡ khi đánh bắt trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.