Ngư dân Hà Tĩnh khốn đốn vì giá xăng dầu tăng cao

Phạm Đức
Phạm Đức
01/11/2021 16:55 GMT+7

Xăng dầu tăng giá trong khi giá hải sản lại có xu hướng giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến ngư dân ở Hà Tĩnh không còn mặn mà ra khơi.

Vừa trở về cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) sau một ngày ra khơi đánh bắt hải sản bằng nghề giã cào, ngư dân Trần Quang Vinh (62 tuổi, ngụ tại xã Thạch Kim) cho biết, chuyến biển này tàu của ông chỉ đánh bắt được số lượng ít hải sản, bán được 6 triệu đồng nhưng chi phí tiền dầu và thực phẩm đã ngốn mất hơn 4 triệu. Tính ra chuyến này, ông và 4 bạn thuyền thu nhập chỉ được hơn 200.000 đồng/người.

Ngư dân Nguyễn Viết Lĩnh cho biết dù sản lượng đánh bắt đạt khá cao nhưng giá xăng dầu tăng khiến thu nhập bị giảm sút

PHẠM ĐỨC

“Thời gian qua, sản lượng đánh bắt và giá bán các loại hải sản bị sụt giảm khiến ngư dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Việc giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian gần đây càng khiến ngư dân địa phương khốn đốn vì chi phí đánh bắt bị đội lên, thu nhập do đó cũng bị giảm sút đáng kể. Thu nhập thấp nên muốn tìm nhân lực đi biển cũng khó vì không ai mặn mà”, ngư dân Vinh ngao ngán.

Thời điểm này tại Hà Tĩnh đang vào mùa đánh bắt ốc hương và các loại hải sản khác như cá nục, cá đốm… Một số tàu cá đánh sau chuyến đánh bắt gần bờ đã trúng đậm những loại hải sản này nhưng ngư dân chẳng lấy đó làm vui, do giá nhiên liệu tăng mạnh.

Anh Nguyễn Viết Lĩnh (38 tuổi, ngụ tại TT.Lộc Hà, H.Lộc Hà) nói rằng tàu cá công suất hơn 300 CV của gia đình anh chuyên đánh bắt các loại cá biển theo mùa. Thời điểm này, mặc dù sản lượng đánh bắt đạt khá cao nhưng giá bán lại rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái, cộng với giá xăng dầu tăng khiến thu nhập của anh và bạn thuyền bị ảnh hưởng.

“Năm ngoái thương lái thu mua cá nục tại cảng là 35.000 - 40.000 đồng/kg thì năm nay chỉ được 25.000 - 30.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng cao, hiện nay đã lên gần 19.000 đồng/lít khiến chi phí mỗi chuyến đội lên từ 1 - 2 triệu đồng. May được mùa cá nên các chủ tàu vẫn chưa bị thua lỗ”, anh Lĩnh nói.

Ngư dân Hà Tĩnh mong chờ Nhà nước có chính sách hỗ trợ khi giá xăng dầu tăng cao

PHẠM ĐỨC

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh, cho hay giá xăng dầu tăng cộng với giá bán các loại hải sản bị sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến nguồn thu nhập của ngư dân địa phương.

Còn theo ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.560 tàu cá với hơn 15.000 lao động và 35.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực hậu cần nghề cá.

“Để hỗ trợ ngư dân vươn khơi đánh bắt, chúng tôi cũng mong muốn Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ khi giá xăng dầu tăng cao để họ có điều kiện bám biển, sống được với nghề”, ông Hoàng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.