Ngư dân Phan Thiết mai táng cá Ông nặng 7 tấn

Quế Hà
Quế Hà
17/04/2021 12:42 GMT+7

Sáng nay 17.4, ngư dân vạn chài Kháng Long (thuộc P.Đức Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận ) tổ chức mai táng một cá Ông (cá voi) theo phong tục của ngư dân địa phương.

Được biết, cá Ông lụy trên biển nặng khoảng 7 tấn, dài khoảng 16 m.

Cá Ông dài 16 mét lụy ở vùng biển Phan Thiết

Theo phong tục của ngư dân Phan Thiết, nếu ghe cá nào phát hiện cá Ông lụy trên biển phải để tang 3 năm. Nhưng ngày nay, thủ tục này tùy theo điều kiện, có thể ngư dân chỉ để tang 3 tháng 10 ngày. Làng chài nào đón được cá Ông sẽ gặp may mắn, bội thu trong nghề đi biển.

Ngư dân đưa Cá Ông vào bờ để an táng

Ảnh: Quế Hà

Cá Ông lụy trên biển nặng khoảng 7 tấn, dài khoảng 16 m.

Ảnh: Quế Hà

Ngay sau đó, ngư dân đã làm thủ tục cúng bái theo nghi thức của vạn chài. Do vạn chài Khánh Long không có đất mai táng cá Ông, nên bà con ngư dân đã đưa cá Ông lên bờ để chôn cất tại bài bãi biển Thương Chánh. Theo ngư dân, sau 3 năm sẽ bốc cốt Ông rồi đưa về vạn chài Khánh Long thờ cúng theo nghi thức.
Ông Trần Thanh Hải (vạn chài Khánh Long) cho biết trưa 16.4, chiếc ghe mang số hiệu BTh 97174 của ông Nguyễn Đức Luân (ở P. Đức Long) phát hiện Ông lụy ở khu vực rạn Ông Ký, cách bờ biển Phan Thiết 60 hải lý về phía đông, cách đảo Phú Quý khoảng 8 hải lý.
Sau khi phát hiện cá Ông, chủ ghe cá này đã kêu gọi bạn chài trên biển cùng đưa cá Ông vào bờ. Sau một ngày, một đêm kéo cá Ông vào bờ, sáng 17.4, tàu cá của ông Luân và một tàu khác đã đưa cá Ông cập bến cảng Phan Thiết.

Trưa 16.4, chiếc ghe mang số hiệu BTh 97174 của ông Nguyễn Đức Luân (ở P. Đức Long) phát hiện Ông lụy ở khu vực rạn Ông Ký, cách bờ biển Phan Thiết 60 hải lý về phía đông, cách đảo Phú Quý khoảng 8 hải lý.

Ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.