Ngư dân Quảng Ngãi trình báo bị tàu Trung Quốc đâm chìm tàu, cướp tài sản

Phạm Anh
Phạm Anh
13/06/2020 07:26 GMT+7

Các ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 96416 TS trình báo việc bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên biển, cướp tài sản.

Tối 12.6, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Lộc (42 tuổi, ngụ huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 96416 TS, đã trình báo với ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi về việc bị tàu Trung Quốc số hiệu 4006 đâm chìm tàu cá rồi bắt, đánh đập thuyền trưởng và cướp ngư cụ, tài sản trên tàu.
Theo trình báo của ông Lộc, sáng 10.6, tàu cá QNg 96416 TS, trên tàu có 16 lao động, đang hành nghề gần đảo Linh Côn, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì bị tàu sắt Trung Quốc số hiệu 4006 rượt đuổi.
Quá trình rượt đuổi, tàu cá của ông Lộc liên tục tránh né nhưng vẫn bị tàu Trung Quốc đâm gây hỏng nặng, nửa nổi nửa chìm, khiến các ngư dân trên tàu phải nhảy xuống biển thoát thân. Sau đó, 13 ngư dân bám vào thuyền thúng, 3 ngư dân được tàu Trung Quốc vớt.
Theo thuyền trưởng Lộc, trong quá trình tranh cãi, ông bị phía Trung Quốc đánh, đá đạp vào người. Ngoài ra, tàu cá QNg 96416 TS còn bị phía Trung Quốc lấy đi nhiều tài sản, gồm khoảng 1 tấn hải sản, máy định vị, máy dò cá, dây hơi… Ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Sau khi phía Trung Quốc bỏ đi, tàu cá QNg 96416 TS được các ngư dân bơm nước ra khỏi tàu nên không bị chìm.
Chiều 12.6, các ngư dân trên tàu cá QNg 96416 TS đã về đến Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) và trình báo việc bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên biển, cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.