Ngư dân Trung Quốc được thưởng đậm vì bắt drone 'gián điệp nước ngoài’

20/01/2022 14:43 GMT+7

Tổng cộng 11 ngư dân và 5 người liên quan đã được chính quyền tỉnh Giang Tô ( Trung Quốc ) thưởng vì tinh thần cảnh giác, lập công bắt được 10 drone gián điệp có nguồn gốc nước ngoài ở môi trường biển từ năm 2020.

Tàu cá neo tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô

afp/getty

Hoàn Cầu thời báo ngày 19.1 đưa tin kết quả điều tra kỹ thuật cho thấy toàn bộ 10 thiết bị bay không người lái (drone) đều xuất phát từ nước ngoài, có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Từ năm 2016, tỉnh Giang Tô bắt đầu tưởng thưởng hậu hĩ cho người dân tìm và giao nộp các thiết bị gián điệp khả nghi. Mục đích của chương trình này là nâng cao sự cảnh giác người dân.

Tháng 4.2021, một ngư dân đã nộp cho giới chức một tàu rô bốt không người lái, dài 3 m, với đủ ăng ten, bảng điện mặt trời, cũng như thiết bị do thám.

Sau đó, giới hữu trách gọi đây là phương tiện thu thập thông tin tình báo, được nước ngoài thả vào vùng biển của nước này với mưu đồ gián điệp.

Năm 2018, giới chức tỉnh Giang Tây cũng khen thưởng 18 người vì công bắt được 9 thiết bị gián điệp, theo Đài BBC. Về khía cạnh địa lý, tỉnh Giang Tô có bờ biển dài hơn 1.000 km, đối diện là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm 2017, Bắc Kinh hứa hẹn sẽ thưởng tối đa 500.000 nhân dân tệ (1,78 tỉ đồng) cho người cung cấp thông tin hữu ích về âm mưu gián điệp nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.