Ngược dòng kịch tính ở vòng cuối, Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2021 - 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/05/2022 00:23 GMT+7

Man City đã có cuộc ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Aston Villa trên sân nhà ở vòng cuối cùng diễn ra tối 22.5 để đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2021 - 2022.

Trước vòng đấu cuối, Man City hơn đội nhì bảng Liverpool 1 điểm và cả hai đội đều được chơi trân sân nhà lần lượt đón tiếp Aston Villa và Wolves. Với việc các trận vòng cuối đều diễn ra cùng giờ, cuộc đua vô địch hấp dẫn và kịch tính cho đến phút cuối.

Man City đã có cuộc ngược dòng ở vòng cuối để đăng quang Ngoại hạng Anh

AFP

Ngay ở phút thứ 3, hy vọng vô địch của Liverpool đã bị “dội gáo nước lạnh” khi Neto (Wolves) sút tung lưới, nhưng kịp gỡ hoà 1-1 nhờ công của Sadio Mane (phút 24). Cùng thời điểm, trên sân Etihad tạo ra thế trận áp đảo nhưng Aston Villa bất ngờ gây sốc với bàn thắng dẫn trước ở phút 37. Kết quả này được giữ hết hiệp 1 và Liverpool vươn lên bằng điểm với Man City (cùng có 90 điểm), nhưng nếu nó được giữ cho đến hết trận, chức vô địch sẽ thuộc về thầy trò HLV Pep Guardiola khi họ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Cuộc đua vô địch hứa hẹn kịch tính hơn trong nửa đầu hiệp 2 khi Man City tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút 69 sau màn toả sáng của Coutinho. Lúc này, nếu Liverpool có được bàn thắng trên sân nhà Anfield, thầy trò HLV Klopp sẽ có cơ hội lớn vượt mặt Man City để lần thứ 2 đăng quang trong 3 năm. Tuy nhiên, đội bóng của Guardiola đã có một cuộc ngược dòng khó tin với 3 bàn thắng liên tiếp nhờ công của Gundogan (phút 76 và 81), Rodri (phút 78), giúp Man City dẫn lại 3-2.

Niềm vui của các cầu thủ Man City

AFP

Cuộc trỗi dậy của đội bóng thành Manchester khiến các bàn thắng của Salah và Robertson giúp Liverpool thắng Wolves 3-1 trở nên vô nghĩa.

Với chiến thắng trước Aston Villa, HLV Guardiola cùng Man City giữ vững ngôi đầu và làm nên lịch sử với chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 4 trong 5 mùa giải.

Đây là chức vô thứ 10 của Guardiola sau 13 mùa giải trên cương vị HLV sau khi giành 3 chức vô địch La Liga và Bundesliga cùng Barcelona và Bayern Munich. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiện chỉ kém thành tích 13 chức vô địch Anh của huyền thoại của M.U, Alex Ferguson trong 27 năm ở Old Trafford.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Klopp, đã bị Man City đánh bại để giành chức vô địch vào ngày cuối cùng của mùa giải 2018 - 2019, đã không thể đoạt cú ăn 4 danh hiệu mùa này. Dẫu vậy, sau khi đăng quang Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool vẫn còn cơ hội lớn làm nên vinh quang khi sẽ chơi trận chung kết Champions League với Real Madrid ở Paris vào ngày 28.5.

Nỗi thất vọng của Liverpool

AFP

Ở cuộc đua tranh vé cuối cùng dự Champions League, Tottenham đã dập tắt hy vọng của Arsenal khi thắng đậm chủ nhà Norwich 5-0. Với trận thắng này, HLV Antonio Conte đã cùng Spurs có cuộc ngược dòng ngoạn mục để đoạt suất dự Champions League khi hơn Arsenal (đội thắng Everton 5-1) 2 điểm.

Tương tự, cuộc đua tay đôi trong cuộc chiến trụ hạng giữa Leeds và Burnley cũng nóng bỏng. Tuy nhiên, dù được chơi trên sân nhà nhưng Burnley gây thất vọng với thất bại 1-2 trước Newcastle và rớt hạng khi kém Leeds (thắng chủ nhà Brentford 2-1) 3 điểm.

Kết thúc Ngoại hạng Anh mùa giải 2021 - 2022

Đội vô địch: Man City

Đội dự Champions League: Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Đội dự Europa League: Arsenal, M.U

Đội dự Europa Conference League: West Ham

Đội xuống hạng: Norwich, Watford, Burnley

"Vua phá lưới": Mohamed Salah, Son Heung-min

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.