Người bán hàng hoa bó than ế ẩm trong ngày 20.10

Thảo Phương
Thảo Phương
20/10/2023 16:40 GMT+7

Từng là công việc giúp người trẻ ăn nên làm ra vào những ngày lễ, thế nhưng hôm nay 20.10 các gian hàng hoa lại đìu hiu vì vắng bóng người mua.

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 1.

Các gian hàng hoa trước Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vắng khách trong ngày 20.10

THẢO PHƯƠNG

Dạo một vòng trước các cổng trường đại học và dọc 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5 (TP.HCM) có thể dễ dàng nhận thấy cảnh người bán hoa nhiều hơn khách mua. Hầu hết các chủ sạp hoa đều than ế, lượng khách giảm nhiều, bán chậm hơn mọi năm.

Nỗi lo chợ hoa Hồ Thị Kỷ dịp 20.10: Giá hoa tăng nhẹ nhưng sức mua giảm

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 2.

Một số gian hàng hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5 (TP.HCM)

THẢO PHƯƠNG

Tại đường Nguyễn Văn Cừ, mặc dù đang nhiệt tình mời khách vào lựa mua hoa, Mai Quốc Tấn (20 tuổi), không khỏi lo lắng trước tình trạng buôn bán ế ẩm. "Năm nay, bán ế hơn mọi năm, lượng khách mua giảm thấy rõ. Các năm trước cũng dịp lễ 20.10 này khách ghé mua rất nhộn nhịp, nhà mình bán trong 2 ngày được vài chục triệu đồng cả vốn lẫn lời. Nhưng năm nay ế quá, cả buổi sáng chắc được khoảng 100 khách”, Tấn nói.

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 3.

Quốc Tấn sắp xếp lại kệ hoa còn rất nhiều của mình

THẢO PHƯƠNG

Đối diện phía bên kia đường, Đ.V.A (26 tuổi) cũng thở dài ngao ngán vì hoa còn quá nhiều. “Sáng giờ bán được khoảng 3 triệu đồng. Năm nay mình thấy chủ yếu khách mua những bó hoa nhỏ, giá rẻ còn loại lớn nhiều tiền hơn thì bán được rất ít. Vì vậy, với các loại hoa tươi mình phải bó nhỏ hơn so với năm ngoái, nếu làm to thì sợ không có người mua. Con đường này (đường Nguyễn Văn Cừ - PV) vào các ngày lễ nổi tiếng bán hoa nhộn nhịp ở TP.HCM nhưng giờ cả người bán hay mua đều giảm. Mọi năm hoa được trưng bày kín dọc ở 2 bên đường chứ không thưa thớt như thế này”, A. chia sẻ.

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 4.

THẢO PHƯƠNG

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 5.

Khách mua hoa khá thưa thớt trong ngày 20.10

THẢO PHƯƠNG

Cũng tranh thủ các ngày lễ để kiếm thêm thu nhập, Nguyễn Thị Thoa (21 tuổi), đang bán hoa trước Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: “Mình bán hoa ở đây cũng được 3 năm rồi, nhưng năm nay ế hơn. Từ hôm qua đến giờ mình bán lai rai được cho vài khách. Đa số mọi người ghé để xem hoa, hỏi giá xong rồi đi chứ không mua. Năm nay chủ yếu là bán cho phụ huynh có con học tiểu học để tặng cô giáo còn người trẻ thì mua khá ít. Mặc dù bên mình có đa dạng các loại như: hoa tươi, sáp, kim tuyến, len…”.

Thoa cho biết vì nắm bắt được sự ưa chuộng của giới trẻ nên nhập về những loại hoa đáp ứng xu hướng, sở thích cho họ nhưng vẫn bán không chạy. “Mình bán với mức giá từ 20.000 - 280.000 đồng và hoa khách mua đa số đều dưới 200.000 đồng”, Thoa nói.

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 6.

THẢO PHƯƠNG

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 7.

THẢO PHƯƠNG

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 8.

THẢO PHƯƠNG

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 9.

THẢO PHƯƠNG

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 10.

Đa dạng các mẫu hoa được bày bán trong ngày 20.10

THẢO PHƯƠNG

Đang sắp xếp lại hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, Đinh Tú Nguyệt (24 tuổi), cho biết bình thường đi làm văn phòng, tranh thủ ngày lễ ra đây bán hoa vì thấy tiền lời cũng ổn, thế nhưng năm nay tình trạng buôn bán... ỉu xìu. 

“Sáng giờ mình bán chỉ lai rai, khoảng được 60 khách. Những bó hoa to còn quá nhiều, mặc dù khách rất thích nhưng họ chủ yếu chọn loại nhỏ với mức giá từ 10.000 đồng - 50.000 đồng. Hy vọng chiều tối nay mọi người đi chơi lễ thì những bó hoa lớn sẽ bán được”, Nguyệt chia sẻ.

Hoa tươi, giá cả cao không được khách hàng ưa chuộng, tuy nhiên với những bông hoa sáp, mức giá thấp lại bán rất chạy. Đang bán hoa ở đối diện cổng trước KTX khu B, ĐH Quốc gia TP.HCM, Hà Thị Hạnh (23 tuổi), cho biết dọn ra từ 6 giờ 30 sáng, chỉ sau 3 tiếng đồng hồ đã bán gần hết.

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 11.

THẢO PHƯƠNG

Người trẻ bán hoa than ế ẩm trong ngày 20.10  - Ảnh 12.

Hoa sáp được người trẻ ưa chuộng

THẢO PHƯƠNG

“Mình chọn bán hoa sáp vì không lo tàn, để được rất lâu. Dịp lễ này mình nhập về khoảng 2.000 bông nhưng bán đã gần hết. Ở đây bán chủ yếu cho sinh viên nên mức giá chỉ từ 10.000 đồng - 150.000 đồng. Vì nếu bán giá cao quá sẽ không có người mua”, Hạnh nói.

Hạnh cho biết thêm để giá bán ra rẻ hơn nên thay vì nhập hoa bó sẵn, cô mua lẻ và phụ kiện rồi tự gói. "Mình học gói hoa ở trên mạng, thấy cách làm khá đơn giản, khoảng 2 phút là xong 1 bó nhỏ. Nhờ tự gói nên giá bán ra cũng khá rẻ. Ở đây, các bạn chỉ mua hoa nhỏ thôi nhưng với số lượng nhiều, nhờ vậy mà sáng giờ ngồi mới 3 tiếng đồng hồ đã có thu nhập tiền triệu", Hạnh hào hứng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.