Người biểu tình lao xe, phóng hỏa nhà quan chức địa phương ở Pháp

Khánh Như
Khánh Như
02/07/2023 16:24 GMT+7

Một quan chức ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp cho biết những người quá khích đã đốt nhà ông, khiến vợ và con ông bị thương.

Đài France24 đưa tin lãnh đạo một vùng ngoại ô thủ đô Paris cho biết nhà của ông đã bị những người biểu tình quá khích tấn công vào sáng 2.7 (giờ địa phương). Vụ việc diễn ra trong bối cảnh bạo động đang lan rộng ở Pháp sau vụ một thanh niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong lúc kiểm tra vi phạm giao thông.

Cụ thể, ông Vincent Jeanbrun, người đứng đầu khu vực L'Haÿ-les-Roses gọi những gì xảy ra là một "vụ ám sát" nhằm vào gia đình ông. "Vào lúc 1 giờ 30 sáng, khi tôi đang ở tòa thị chính như 3 đêm qua, có người lao ô tô vào nơi ở của tôi, sau đó phóng hỏa đốt nhà tôi. Vợ và 2 con nhỏ tôi lúc đó đang ngủ trong nhà", theo ông Jeanbrun.

"Trong khi cố gắng bảo vệ lũ trẻ và thoát khỏi những kẻ tấn công, vợ và 1 trong những đứa con của tôi đã bị thương", CNN dẫn lời ông Jeanbrun. Quan chức này nói thêm rằng ông "không có từ nào đủ mạnh để diễn tả cảm xúc của mình trước sự kinh hoàng của đêm nay" và cảm ơn cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã giúp đỡ.

Pháp chìm sâu trong bạo loạn, người biểu tình đốt nhà quan chức địa phương - Ảnh 1.

Cảnh sát được huy động để kiểm soát bạo động ở thủ đô Paris

REUTERS

Nước Pháp đã bị rung chuyển trong làn sóng biểu tình sau khi Nahel Merzouk, một thanh niên 17 tuổi gốc Algeria bị cảnh sát bắn chết. Đám tang của Merzouk được tổ chức vào đêm 1.7, dưới sự giám sát chặt của cảnh sát và lực lượng an ninh Pháp.

Trường hợp nào cảnh sát được dùng súng với người vi phạm giao thông ở Pháp?

Cái chết của thanh niên này đã khơi lại một cuộc tranh luận về việc trị an trong các cộng đồng thiểu số ở Pháp và đặt ra câu hỏi liệu chủng tộc có phải là một yếu tố dẫn đến cái chết của Merzouk hay không.

Trong khi chính phủ Pháp đã triển khai lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động trên khắp đất nước, tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn. Theo thống kê tạm thời từ Bộ Nội vụ, chỉ trong đêm 1.7, ít nhất 719 người đã bị giam giữ trên khắp nước Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.