Người có cơ địa dị ứng có nguy cơ nhiễm Covid-19 thấp hơn đến 38%

Thiên Lan
Thiên Lan
04/12/2021 14:12 GMT+7

Một nghiên cứu được công bố hôm 2.12 trên tạp chí y khoa Thorax cho thấy những người có cơ địa dị ứng như hen suyễn, viêm mũi xoang dị ứng hoặc bệnh chàm, có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy có những yếu tố khá đặc biệt ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển Covid-19, không giống với những yếu tố dẫn đến bệnh nặng và phải chăm sóc đặc biệt.

Người bị viêm xoang dị ứng và bệnh chàm có nguy cơ nhiễm Covid-19 thấp hơn 23%

Shutterstock

Để khám phá thêm điều này, các nhà nghiên cứu đã thu thập thông tin chi tiết về các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với nhiễm Covid-19 ở người trưởng thành ở Anh trong nghiên cứu sau.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Queen Mary của London (Anh) đã xem xét hơn 16.000 người trưởng thành ở Anh từ tháng 5.2020 đến tháng 2.2021.

Những người tham gia được yêu cầu cung cấp thông tin về tuổi, chiều cao, cân nặng, thói quen ăn uống, và có đang dùng bất kỳ loại thuốc nào hay đã tiêm vắc xin Covid-19 hay chưa.

Kết quả đã phát hiện, người bị hen suyễn giảm đến gần 38% nguy cơ nhiễm Covid-19, theo Daily Mail.

Và những người bị viêm mũi xoang dị ứng và bệnh chàm có nguy cơ nhiễm Covid-19 thấp hơn 23%.

Người bị hen suyễn giảm đến gần 38% nguy cơ nhiễm Covid-19

Shutterstock

Trong suốt thời gian nghiên cứu, có 446 người mắc Covid-19, chiếm 3%, và 32 người phải nhập viện do Covid-19.

Kết quả cũng cho thấy, người gốc Á hoặc người sống trong các hộ gia đình đông đúc có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao gấp đôi.

Và cứ thêm 1 người ở chung cùng phòng thì nguy cơ nhiễm Covid-19 tăng lên 2,52 lần, theo Daily Mail.

Lo ngại biến thể Omicron, hàng không đề nghị khẩn dừng chuyến bay từ 10 nước châu Phi

Nghiên cứu còn nhận thấy, những người dùng thuốc chống dị ứng - là loại thuốc ức chế miễn dịch, cũng giảm đến 53% tỷ lệ nhiễm Covid-19. Nhưng điều này có thể cho thấy khả năng che chắn tốt hơn khỏi sự lây nhiễm bệnh ở những bệnh nhân này, các nhà nghiên cứu cho biết, theo News Medical.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.