Người của miền đất ven sông - Hoàng Văn Bổn

08/05/2016 05:36 GMT+7

Đó là chủ đề của buổi hội thảo do Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai phối hợp với Nhà xuất bản Đồng Nai tổ chức vào ngày 7.5 tại TP.Biên Hòa, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà văn Hoàng Văn Bổn (2006 - 2016).

Hội thảo nhằm tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, vai trò và những cống hiến của ông đối với sự phát triển của nền văn học Đồng Nai nói riêng và văn học VN nói chung; tầm ảnh hưởng của ông đối với các nhà văn trẻ...
Người của miền đất ven sông - Hoàng Văn Bổn
Ảnh: Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai cung cấp
Nhà văn Hoàng Văn Bổn (ảnh) sinh năm 1928, quê làng Bình Long, nay thuộc xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai), là nhà văn tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông sáng tác hơn 50 tác phẩm thuộc nhiều thể loại gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, hồi ký. Tiêu biểu như tiểu thuyết Vỡ đất đã đem về cho ông giải nhất của Hội Văn nghệ và Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam bộ năm 1951; tác phẩm Lũ chúng tôi được trao giải Hội đồng Văn học thiếu nhi của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 1982...
Về điện ảnh, ông cũng đóng góp 23 kịch bản phim, trong đó đoạt giải Bông sen vàng cho các kịch bản Chiến đấu giữ đảo quê hương, Hàm Rồng, Những cô gái C3 Quân giải phóng... Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ Đồng Nai, Giám đốc Nhà xuất bản Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.