Người Đà Nẵng nói gì khi thí điểm đường một chiều xung quanh chợ Hàn?

Người Đà Nẵng nói gì khi thí điểm đường một chiều xung quanh chợ Hàn?

Huy Đạt
Huy Đạt
26/03/2024 10:52 GMT+7

Từ ngày 25.3 đến 31.3.2024, đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thí điểm làm đường một chiều để đảm bảo giao thông thông suốt quanh chợ Hàn, người dân nói gì?

Ngày 25.3.2024, UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổ chức lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông tại chợ Hàn và các khu vực xung quanh.

Cụ thể, UBND phường Hải Châu 1 kẻ lại vạch phân định ranh giới của chợ và vỉa hè giao thông công cộng theo hướng 100% vỉa hè dành cho người đi bộ, không sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy.

Người Đà Nẵng nói gì khi thí điểm đường một chiều xung quanh chợ Hàn?

Mục tiêu của phương án thí điểm này là tạo ra một không gian giao thông an toàn, thuận lợi và làm đẹp môi trường đô thị tại khu vực chợ.

UBND phường Hải Châu 1 cũng kiến nghị, đề xuất thành phố sử dụng khu đất số 3 - 5 đường Nguyễn Thái Học làm bãi đỗ xe tạm phục vụ cho tiểu thương và người dân đến mua sắm tại chợ Hàn.

Đồng thời, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại điểm đến quan trọng, tập trung đông đúc du khách nước ngoài như chợ Hàn, từ ngày 25.3 - 31.3, các đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học sẽ lưu thông 1 chiều đoạn giao cắt vuông góc với 2 đường Bạch Đằng và Trần Phú trong 2 khung giờ cao điểm từ 10 giờ - 12 giờ và từ 16 giờ 30 - 18 giờ hằng ngày.

Như vậy, vào khung giờ cao điểm, toàn bộ 4 tuyến đường quanh chợ Hàn (gồm đường Bạch Đằng, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học) đều lưu thông 1 chiều.

Trước đó, 2 đường Bạch Đằng, Trần Phú đã lưu thông một chiều, còn 2 tuyến đường còn lại vẫn là đường 2 chiều.

Người Đà Nẵng nói gì khi thí điểm đường một chiều xung quanh chợ Hàn?- Ảnh 1.

Từ 10 giờ ngày 25.3, lực lượng chức năng quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) tổ chức thí điểm lưu thông 1 chiều xung quanh chợ Hàn

HUY ĐẠT

Cũng trong trưa 25.3, lực lượng chức năng quận Hải Châu đã ra quân lập lại trật tự đô thị trên vỉa hè và điều tiết, hướng dẫn người dân lưu thông một chiều vào giờ cao điểm xung quanh chợ Hàn.

Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 cho biết, đợt cao điểm sẽ tập trung xử lý các hành vi sử dụng xe đẩy, xe thô sơ làm quầy hàng kinh doanh gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

Phạm vi xử lý tập trung tại 4 tuyến đường xung quanh chợ Hàn. Theo lãnh đạo phường Hải Châu 1, để lập lại trật tự trên lĩnh vực giao thông, địa phương lập phương án trả lại 100% không gian vỉa hè khu vực xung quanh chợ Hàn, không còn cảnh sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.