Toàn xã Tú An, thị xã An Khê có gần 1.500 hộ trồng mía với diện tích trên 1.000 ha. Gần 20 năm nay, mía là một trong những cây trồng chính nơi đây. Vừa qua, đợt hạn hán kéo dài làm hơn 30 ha bắp lai của bà con trong xã bị chết thiêu, nay lại thêm gần 300 ha mía của xã đang bị bệnh. Khả năng mất mùa lớn trong vụ mía này đang hiển hiện trước mắt. Một lão nông ở đây than: "Hơn tháng nay bà con mất ăn mất ngủ vì mấy con xén tóc, bọ hung mà theo các nhà chuyên môn là nó sẽ làm cho cây mía giảm năng suất, chết. Ai cũng lo bởi nhà nào cũng trồng mía, ít thì vài ba sào, nhiều thì vài ha".
Ở xã Đắk Hlơ, huyện K’bang, tình hình cũng không khá hơn khi có gần 50 ha mía đang bị sâu bệnh phá hại từng ngày. Ngược lên xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tình hình sâu bệnh vẫn ảm đạm tương tự. Người dân ở đây từng ngày mong có cách nào diệt hết sâu bệnh như từng ngước cổ đợi mưa cách đây mấy tháng trước.
Nhà máy Đường An Khê (thuộc Công ty Đường Quảng Ngãi) cũng đang lâm vào tình thế ngặt nghèo không kém khi niên vụ đường 2005-2006 sắp đến nhưng vẫn chưa tìm ra loại thuốc hữu hiệu nào diệt xén tóc gây bệnh để bảo vệ vùng nguyên liệu. Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: Đây là lần đầu tiên loại sâu bệnh này xuất hiện ở những vùng trồng mía trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và ở phía đông Gia Lai nói riêng. Nguy hiểm nhất là con xén tóc bởi nó ăn bộ rễ và đục thân làm cây mía lụi đi mà chết. Hiện nhà máy đang có kế hoạch hỗ trợ nông dân 200.000 đồng/ha (50% kinh phí) để mua hóa chất. Trường hợp nào không có tiền, nhà máy sẽ cho mượn cả phần còn lại. Phía đông tỉnh là nơi tập trung đến 9.000 ha mía nguyên liệu, nay diện tích thiệt hại đã lên đến gần 2.500 héc ta. Nguy cơ thiếu hụt trầm trọng nguyên liệu sản xuất trong niên vụ ép mía tới là không thể tránh khỏi.
Thiên Trúc
Bình luận (0)