Có 6.000 m2 trên khoảng 10.000 m2 đất canh tác trồng cao su và cây ăn trái "dính" quy hoạch đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Khải (P.Minh Thành) đã chủ động phối hợp cơ quan chức năng hoàn thành các bước kiểm kê tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
"Chủ trương nhà nước thì tôi đồng tình, bàn giao thôi chứ không đòi hỏi gì. Mong nhà nước đền bù thỏa đáng, tôi lấy tiền đó mua đất mới để canh tác. Thực ra tôi cũng thấy vui vì trong rừng có đoạn đường xe cộ chạy qua. Giấy tờ ký hết rồi, ký biên bản rồi, cây đếm hết rồi, giờ nhà nước thu hồi thì mình giao", ông Khải chia sẻ.
Người dân đồng thuận, tiên phong giao đất cho cao tốc TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Khải (thứ hai từ phải qua) làm việc với các đơn vị chức năng TX.Chơn Thành về kiểm kê tài sản trên diện tích đất bị thu hồi
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Theo thống kê, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Phước (dài 6,6 km) phải thu hồi trên 83,8 ha đất để thực hiện dự án. Trong đó, có 168 hộ gia đình bị ảnh hưởng với khoảng 72,9 ha đất. Còn lại hơn 7,3 ha đất thuộc dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước và khoảng 3,6 ha đất rừng.

Bình luận (0)