Người dân được sơ tán từ Mariupol đã đến nơi an toàn

04/05/2022 15:29 GMT+7

Nhiều cư dân của thành phố Mariupol đã phải ẩn nấp nhiều tuần trong những hầm trú ẩn ở nhà máy luyện kim Azovstal kể từ khi quân đội Nga bắt đầu tấn công vào thành phố Mariupol. Một số người may mắn đã được di tản đến thành phố Zaporizhzhia an toàn.

Sau nhiều tuần trú ẩn dưới những đống đổ nát của nhà máy thép AzovstalMariupol, một số người dân may mắn đã được sơ tán đến thành phố Zaporizhzhia an toàn hôm 3.5.

Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết 101 người đã rời khỏi các tầng hầm của nhà máy thép Azovstal. Đây là "pháo đài" cuối cùng của một nhóm binh sĩ Ukraine, và nhiều thường dân cũng trú ẩn ở đây khi TP. Mariupol bị Nga vây hãm và kiểm soát.

Hầu hết trong người dân dưới hầm đã không nhìn thấy ánh nắng trong suốt 2 tháng qua.

Cô Allina, một người dân được di tản cho biết cô đã rất sợ khi nghĩ về việc sẽ phải chết trong hầm và không có ai đến cứu.

Hiện chưa rõ có phải rất cả những người dân được di tản đến Zaporizhzhia đều được đưa ra từ khu Azovstal hay không. Việc sơ tán người dân được diễn ra sau một ngày gián đoạn khi các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích vào nhà máy Azovstal.Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết vẫn còn khoảng 200 người dân còn đang bị kẹt trong các đường hầm của Azovstal.

Nhà máy thép Azovstal được xem là "căn cứ" cuối cùng của quân đội Ukraine tại TP. Mariupol

ẢNH: REUTERS

Mariupol là một trong các mục tiêu chính mà Nga muốn kiểm soát. Kiểm soát được thành phố cảng miền nam này sẽ giúp Moscow kiểm soát hoàn toàn biển Azov và kết nối vùng Donbass với bán đảo Crimea.

Nhiều người dân đã rời khỏi thành phố. Nhưng giới chức Ukraine nói rằng vẫn còn khoảng 100.000 người ở lại. Một số người như cụ bà Tatyana Bushlanova (64 tuổi) cho biết họ chẳng còn nơi nào để đi.

“Buối sáng thức dậy là tôi khóc. Buổi tối, tôi cũng khóc. Tôi thật sự không biết phải đi đâu cả. Tất nhiên là đáng sợ. Chuyện này mãi không dừng lại. Tôi không biết phải làm như thế nào để có thể ở đây trong suốt mùa đông. Nhà của chúng tôi không còn cửa sổ, cả mái nhà cũng không còn. Mọi thứ hiện tại vô cùng phức tạp”.

Vào cuối tháng 3, Moscow thông báo chiến dịch quân sự đã chuyển sang giai đoạn mới, tập trung vào các mục tiêu ở phía nam và đông Ukraine.

Quân đội Nga hiện đang tập trung cho giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền nam và đông Ukraine

ẢNH: REUTERS

Bộ quốc phòng Nga hôm 3.5 cho biết họ đã tấn côngbằng tên lửa vào một sân bay quân sự ở Odessa và phá huỷ kho vũ khí do Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine. Đồng thời Bộ quốc phòng Nga cũng cho biết rằng các mục tiêu quân sự khác trên khắp Ukraine cũng bị tấn công bao gồm các trung tâm chỉ huy và một hệ thống tên lửa phòng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.