Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28.3.2025, người dân tại nhiều nơi như TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bình Dương đã cảm nhận được sự rung lắc như có động đất, do ảnh hưởng từ trận động đất 7.3 độ Richter ở Myanmar.
Tại Hà Nội, các quận trung tâm như Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa,... chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi cảm nhận được trận động đất, nhiều người hoảng hốt tìm chỗ lánh nạn.
Tuy nhiên theo ghi nhận, một số quận như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm lại không xuất hiện hiện tượng này. Nhiều người thậm chí không biết đến việc này, một số khác chỉ cảm thấy váng đầu như bị tụt huyết áp.
Người Hà Nội kể chuyện đèn chùm rung lắc, cả nhà tụt đường huyết: "Ai cũng lo sợ"
Dù cấp độ rủi ro thiên tai của động đất tại Hà Nội là 0, nhiều người dân vẫn cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là những gia đình có thành viên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn rung chấn.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh (là Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam) cho biết việc người dân có cảm nhận được rung chấn hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là khoảng cách, càng xa thì ảnh hưởng càng giảm. Thứ hai là phụ thuộc vào nền đất, ví dụ Hà Nội ở xa Myanmar hơn tỉnh Hòa Bình nhưng nền đất yếu hơn Hòa Bình thì người dân Hà Nội có thể cảm nhận được, còn Hòa Bình không cảm nhận được. Thứ ba là phụ thuộc vào công trình. Công trình càng thấp thì đỡ bị ảnh hưởng, công trình càng cao thì càng dễ cảm nhận được sự rung lắc.
Bình luận (0)