Người đàn ông chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

02/06/2023 19:20 GMT+7

Người đàn ông chạy xe máy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương liên tục lạng lách, đánh võng, chen nhau với xe ô tô khiến nhiều tài xế hú vía.

Chiều 2.6, anh Hồ Văn Quốc (ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, anh lái xe 7 chỗ qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng miền Tây lên TP.HCM.

Người đàn ông lạng lách, đánh võng xe máy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương  - Ảnh 1.

Người đàn ông chạy xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

CHỤP MÀN HÌNH

Khi đến đoạn Km49 (thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang), anh Quốc phát hiện người đàn ông chạy xe máy BS 67H1-342.XX lao vun vút trên đường cao tốc.

Người đàn ông lạng lách, đánh võng xe máy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương  - Ảnh 2.

Người đàn ông vừa chạy xe, vừa múa tay, kêu ô tô dừng lại

CHỤP MÀN HÌNH

Thấy người này lạng lách, đánh võng, liên tục chen lấn giữa nhiều xe ô tô trên làn đường số 1 và số 2 rất nguy hiểm, nên anh Quốc nhờ người đi cùng quay clip gửi cho bạn đăng lên mạng xã hội để cảnh báo.

Anh Quốc cho biết thêm, người đàn ông này vừa điều khiển xe, vừa múa tay, kêu ô tô dừng lại. Xe anh Quốc chạy sau xe máy này, khi đến đoạn Km44, anh cho xe mình vượt qua.

Người đàn ông lạng lách, đánh võng xe máy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương  - Ảnh 3.

Xe máy liên tục chen lấn nhiều xe ô tô trên làn đường số 1 và số 2

CHỤP MÀN HÌNH

Thời gian qua, mặc dù đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã lắp nhiều biển báo (ghi chữ) và biển cấm xe máy ngay trạm thu phí ở hai đầu đường nhưng vẫn có nhiều xe máy, xe đạp điện đi vào. Đã có những vụ tai nạn chết người do xe máy lưu thông vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Một cán bộ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 8 - Cục CSGT (Đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương) cho biết, người điều khiển xe máy lưu thông vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 - 3 triệu đồng (trừ xe phục vụ quản lý đường cao tốc). Ngoài ra, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.