Người đàn ông nói dối khi hiến tặng tinh trùng, đã có 550 con ở nhiều nước

Thiên Lan
Thiên Lan
24/06/2023 00:08 GMT+7

Ông Jonathan Jacob Meijer, người Hà Lan, hiện sống tại Kenya, đã có ít nhất 550 người con trên khắp thế giới.

Trong đó, có khoảng 375 người ở Hà Lan, 80 người ở Đức, 35 người ở Bỉ, 4 người ở Argentina và 2 người ở Úc.

"Cuộc chiến" làm cha của ông bắt đầu vào năm 2007. Khi đó ông mới 42 tuổi, đăng ký làm người hiến tặng tinh trùng tại 11 phòng khám và tại Ngân hàng tinh trùng quốc tế Cryos, theo tờ Mirror.

Người hiến tặng tinh trùng hàng loạt đã có 550 con, 'muốn lập kỷ lục'   - Ảnh 1.

Một người đàn ông nói dối khi hiến tinh trùng, hiện đã có ít nhất 550 người con ở nhiều nước

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ông cũng tham gia các nhóm Facebook dành cho phụ nữ và các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Trong nhiều năm, ông Meijer đã nói dối mọi người. Ông nói với mỗi phòng khám rằng mình chỉ quyên góp duy nhất ở đó, và nói với mỗi bà mẹ tương lai rằng mình chỉ có khoảng 10 đứa con.

Khi được hỏi tại sao lại muốn có nhiều con như vậy, ông Meijer trả lời: Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời mình.

Ông nói thêm: Đúng là tôi đã nói dối những người phụ nữ. Tôi đã sai. Nhưng tôi muốn giúp họ.

Ngân hàng tinh trùng Cryos đã bán nguồn tinh trùng do ông này hiến tặng với giá khoảng 1.400 USD mỗi mẫu, nhưng Meijer tuyên bố ông làm miễn phí.

Ông cho hay: Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng đôi khi tôi nhận ít tiền, 1 vé máy bay hoặc cái máy ảnh như một món quà.

Vào năm 2023, ông bị Donorkind Foundation - một tổ chức giúp những đứa trẻ được sinh ra nhờ hiến tinh trùng tìm lại cha mẹ ruột - kiện ra tòa do lo ngại về hành vi loạn luân không chủ ý giữa những đứa trẻ.

Người hiến tặng tinh trùng hàng loạt đã có 550 con, 'muốn lập kỷ lục'   - Ảnh 2.

"Cuộc chiến" làm cha của ông bắt đầu vào năm 2007. Khi đó ông mới 42 tuổi, đăng ký làm người hiến tặng tinh trùng tại 11 phòng khám và tại Ngân hàng tinh trùng quốc tế Cryos

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Tòa án cho biết điều này tạo ra một "mạng lưới quan hệ họ hàng khổng lồ, với hàng trăm anh chị em cùng cha khác mẹ" và hậu quả là những đứa trẻ có thể phải chịu những hậu quả tiêu cực về tâm lý xã hội.

Đến tháng 4.2023, tòa án dân sự ở The Hague (Hà Lan) đã phán quyết cấm anh không được hiến tặng tinh trùng nữa. Nếu tái phạm, sẽ bị phạt khoảng 108.000 USD cho mỗi lần vi phạm.

Nhưng phán quyết gần đây cho phép anh được tiếp tục hiến tặng cho những bậc cha mẹ từng có con do anh hiến tặng, nên ông Meijer lại tiếp tục hiến cho những người này.

Giám đốc điều hành của Donorkind Foundation, ông Ties van der Meer (44 tuổi), nói với truyền thông Đức: "Những gì ông Meijer đang làm là vô trách nhiệm! Theo bản án, ông ta đã có 550 con, e rằng ông ta muốn lập kỷ lục, biết đâu bây giờ đã có 1.000 con rồi!".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.