Người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng 26 cao ốc ở Hà Nội

09/05/2022 16:46 GMT+7

Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đang phong tỏa hiện trường để làm rõ việc một nam giới rơi từ tầng 26 ở một tòa nhà xuống, dẫn tới tử vong.

Theo một số người dân sống gần tòa nhà Hei Tower (số 1 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân, Hà Nội), khoảng hơn 13 giờ chiều 9.5, họ nghe tiếng động mạnh ở khu vực sảnh tòa nhà, tới kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu, nghi rơi từ tầng cao tòa nhà xuống.

Ngay sau đó, sự việc được thông báo tới Công an Q.Thanh Xuân.

Tòa cao ốc xảy ra sự việc

kiến trần

Theo người dân, nạn nhân gần 40 tuổi, lên tầng 26 của tòa nhà uống cà phê, sau đó nhảy xuống, nghi do thua lỗ chứng khoán.

14 giờ 10 ngày 9.5, theo ghi nhận của phóng viên, 1 xe cứu thương đang túc trực ở hiện trường, 2 cán bộ Công an P.Nhân Chính bảo vệ hiện trường, hạn chế người dân tiếp cận.

Công an có mặt bảo vệ hiện trường

kiến trần

Thời điểm phóng viên có mặt, nhiều người thân của nạn nhân tới hiện trường khóc lóc, không hiểu vì sao nạn nhân lại dại dột đến vậy.

Cán bộ công an làm nhiệm vụ tại hiện trường cho biết, nạn nhân đến quán cà phê ở tầng 26 tòa nhà, sau đó nhảy từ trên xuống. Công an Q.Thanh Xuân vẫn đang khám nghiệm hiện trường bên trên, chưa thể đưa thi thể rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc
kiến trần

Về thông tin đồn đoán nạn nhân nhảy lầu do thua lỗ chứng khoán, đại diện Công an Q.Thanh Xuân cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ.

Một nguồn tin của Thanh Niên ở địa phương cho biết, nạn nhân là anh L.N.T (39 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Anh T. ngồi uống cà phê từ sáng 9.5 ở tòa Hei Tower. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, anh T. gọi thêm một chai bia, rót được một chút thì lững thững trèo qua lan can nhảy xuống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.